Trường trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 khai giảng năm học mới

  • 14:30 | Thứ Bảy, 05/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT)- Sáng nay 5-9, Trường trung cấp (TC) Du lịch - Công nghệ số 9 đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng trao bằng khen cho tập thể Trường TC Du lịch-Công nghệ số 9.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng trao bằng khen cho tập thể Trường TC Du lịch-Công nghệ số 9.
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; các doanh nghiệp trên địa bàn cùng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới của Trường TC Du lịch-Công nghệ số 9.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới của Trường TC Du lịch-Công nghệ số 9.
Trường TC Du lịch-Công nghệ số 9 là cơ sở đào tạo đa ngành nghề, có bề dày truyền thống với hơn 25 năm xây dựng và phát triển. Năm học 2019-2020, nhà trường đã quan tâm đẩy mạnh các loại hình đào tạo trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên; tổ chức đào tạo tại trường, liên kết đào tạo với các trường, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại nhiều địa phương khác nhau.
Đồng c
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Lương Bình khen thưởng các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021.
Năm học vừa qua, nhà trường đào tạo gần 1.600 học sinh, sinh viên, với tỷ lệ khá, giỏi chiếm 70%. Nhờ chú trọng đào tạo gắn với thực tế và yêu cầu của người sử dụng lao động nên đã có hơn 85% học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định, phù hợp với ngành nghề đã học.
 
Khai giảng năm học mới 2020-2021, nhà trường đã tuyển sinh hơn 550 học sinh trung cấp, trong đó có 160 em vừa học trung cấp, vừa học văn hóa THPT.  
Thừa ủy quyền của Tổng
Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua và bằng Lao động sáng tạo cho 2 cá nhân của nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích mà tập thể nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. 
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà trường cần tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên; tập trung đào tạo các ngành nghề mà doanh nghiệp, xã hội cần, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo ngành du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Đại diện Công ty TNHH một
Đại diện Công ty TNHH MTM xổ số kiến thiết Quảng Bình trao học bổng cho các em học sinh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị nhà trường tăng cường kết nối với các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho học sinh; đẩy mạnh liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học, cao đẳng nhằm mở rộng các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho tập thể Khoa Kinh tế du lịch, tặng bằng khen cho tập thể Trường TC Du lịch - Công nghệ số 9. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và bằng Lao động sáng tạo cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Tại buổi lễ, nhà trường cũng đã trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020. 
 
Phan Phương