Trường đại học Quảng Bình sẵn sàng đón sinh viên trở lại học tập vào ngày 4-3

  • 08:20 | Thứ Ba, 03/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ông Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Trường đại học Quảng Bình cho biết, sáng 4-3, gần 2.000 sinh viên nhà trường sẽ trở lại học tập, nghiên cứu sau 1 tháng nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
Trường đại học Quảng Bình bảo đảm môi trường an toàn, sẵn sàng đón sinh viên trở lại học tập vào sáng 4-3-2020.
Trường đại học Quảng Bình bảo đảm môi trường an toàn, sẵn sàng đón sinh viên trở lại học tập vào sáng 4-3-2020.
Để đón sinh viên trở lại trường học tập an toàn, thời gian qua, nhà trường đã thực hiện khâu dự phòng tích cực, chủ động trong công tác vệ sinh, xử lý môi trường; 2 lần phối hợp với Trung tâm y tế Đồng Hới phun khử khuẩn giảng đường, khu học liệu, khu ký túc xá sinh viên... Đồng thời, trường cũng đầu tư mua sắm vật tư y tế, dung dịch sát khuẩn đặt tại các vị trí cần thiết trong trường. 
Phun khử khuẩn giảng đường.
Phun khử khuẩn giảng đường.
Cùng với việc tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên trường học, Trường đại học Quảng Bình đã có nhiều biện pháp cụ thể trong việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến cán bộ, giảng viên và sinh viên; trong đó lưu tâm nhất là gần 300 sinh viên lưu trú ở khu ký túc xá (hơn 200 là lưu học sinh Lào). Nhà trường đã thường xuyên quan tâm, nhắc nhở các em làm tốt vệ sinh môi trường sống, vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học. 
Làm tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường.
Làm tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường.
Đặc biệt, chiều 2-3, nhà trường đã tổ chức chu đáo, cẩn trọng để đón hơn 100 sinh viên Lào đầu tiên trở lại trường học tập sau 1 tháng nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19. Toàn bộ sinh viên đã được bộ phận quản lý và cán bộ y tế trực tiếp đo thân nhiệt, yêu cầu kê khai lộ trình di chuyển, phát khẩu trang miễn phí, nước rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn một số quy định về phòng chống dịch, nhất là chú ý việc vệ sinh cá nhân và phòng ở ký túc xá. 
Kiểm tra thân nhiệt lưu học sinh Lào.
Kiểm tra thân nhiệt lưu học sinh Lào.
Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã giao cho Phòng Công tác sinh viên, quản lý chặt chẽ sinh viên, theo dõi sát tình hình sức khỏe sinh viên khi quay trở lại học tập, nhất là lưu học sinh nước ngoài… để báo cáo kịp thời cho lãnh đạo nhà trường xử lý khi có tình huống bất thường xảy ra. 
Kiểm tra sức khỏe và kê khai lịch trình đi lại của sinh viên Lào vào chiều 2-3-2020.
Kiểm tra sức khỏe và kê khai lịch trình đi lại của sinh viên Lào vào chiều 2-3.
Đến thời điểm này, Trường đại học Quảng Bình đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sinh viên tiếp tục trở lại trường học tập, nghiên cứu sau 1 thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.  
Ngày 2-3-2020, nhà trường tiếp tục phối hợp với Trung tâm y tế Đồng Hới phun tiêu độc khử trùng lần 2, bảo đảm môi trường an toàn để sáng thứ 4 đón sinh viên trở lại trường học tập.
Ngày 2-3, nhà trường tiếp tục phối hợp với Trung tâm y tế Đồng Hới phun tiêu độc khử trùng lần 2, bảo đảm môi trường an toàn để sáng thứ 4 đón sinh viên trở lại trường học tập.
Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các khoa triển khai kế hoạch, tổ chức giảng dạy lại bình thường vào sáng 4-3; thi kết thúc học phần theo khung chương trình đã được điều chỉnh, bổ sung, nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy và học tập.
 
Nội Hà