Góp sức trẻ xây dựng đô thị văn minh

  • 09:37 | Thứ Bảy, 01/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, những năm qua, Thành đoàn Đồng Hới tích cực triển khai phong trào “Tuổi trẻ Đồng Hới chung tay thực hiện đô thị văn minh” với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, góp sức xây dựng Đồng Hới nhanh chóng trở thành thành phố giàu đẹp, đô thị thực sự văn minh, hiện đại.
 
Bí thư Thành đoàn Đồng Hới Hà Quốc Vương Anh cho biết: Hàng năm, trong xây dựng chương trình hoạt động, căn cứ vào kế hoạch của cấp trên, Thành đoàn Đồng Hới đã lồng ghép nội dung về thực hiện nếp sống văn minh đô thị (VMĐT); đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đoàn tùy theo tình hình thực tế để tuyên truyền đến tất cả đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn chung tay thực hiện.
 
Đặc biệt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo được Thành đoàn tuyên truyền trên trang fanpage của tuổi trẻ Đồng Hới, trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, thông qua mạng xã hội, như: Facebook, zalo, các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên và hệ thống loa truyền thanh địa phương... Những cuộc vận động: “Tuổi trẻ sống đẹp”, “Cần, kiệm là nếp sống của thanh niên”, “Cưới văn minh, tiết kiệm trong thanh niên” và những mô hình tuổi trẻ với phòng, chống ma túy, mại dâm, tổ dân phố không có thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội... tiếp tục phát huy hiệu quả. Qua đó, nâng cao ý thức, tạo thành thói quen trong mỗi ĐVTN và lan tỏa trong cộng đồng về thực hiện nếp sống VMĐT trên địa bàn thành phố.
 
Một trong những hoạt động nổi bật của tuổi trẻ Đồng Hới là tham gia xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp. Các cơ sở đoàn thường xuyên ra quân làm vệ sinh môi trường trong khu dân cư, bóc dỡ, xóa bỏ biển dán quảng cáo không đúng nơi quy định. Năm 2022, tuổi trẻ Đồng Hới đã tổ chức 30 đợt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định với sự tham gia của trên 2.500 lượt ĐVTN; tổ chức 40 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của trên 2.500 lượt ĐVTN.
 
Phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ thành phố. Nhiều cơ sở đoàn đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao ý thức đoàn viên thanh niên, như: “Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”, “Con đường bích họa”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Vườn hoa thanh niên”...; đặc biệt là mô hình “Cột điện nở hoa” của Đoàn phường Bắc Lý.
Các cơ sở đoàn trên địa bàn TP. Đồng Hới đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường nhân dịp “Tháng văn minh đô thị” năm 2023.
Các cơ sở đoàn trên địa bàn TP. Đồng Hới đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường nhân dịp “Tháng văn minh đô thị” năm 2023.
“Mô hình “Cột điện nở hoa” được các ĐVTN phường Bắc Lý triển khai trên tuyến đường Hoàng Sâm và đường Nguyễn Công Hoan với 50 cây cột điện. Qua đó, nhằm góp phần hạn chế tối đa tình trạng dán tờ rơi, quảng cáo, rao vặt trái phép lên cột điện; gửi thông điệp tới người dân về ý thức, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp”, Bí thư Đoàn phường Bắc Lý Ngô Đình Nam chia sẻ.
 
Tương tự, Chi đoàn Ban Quản lý dịch vụ công ích (BQL) thành phố đã đầu tư công trình có tổng trị giá trên 50 triệu đồng để trang trí đường hoa trên tuyến đường Ngô Quyền, phường Đồng Phú. Vừa làm đẹp phố phường, vừa bảo vệ môi trường, các ĐVTN BQL đã sáng tạo sử dụng vật liệu tái chế từ lốp xe cũ để lắp đặt 48 bồn hoa, 13 ghế đá bố trí hai bên dọc tuyến đường, 9 thùng rác công cộng và vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên tuyến đường. Công trình tạo được mỹ quan đô thị, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng trong ĐVTN và người dân về việc chung tay xây dựng khu phố văn minh, sạch, đẹp.
 
Bí thư Đoàn xã Bảo Ninh Hoàng Thị Nhân Ái cho biết: Những năm gần đây xã Bảo Ninh có tốc độ đô thị hóa nhanh, kéo theo những hệ lụy, như: Gia tăng ô nhiễm môi trường, diện tích cây xanh bị thu hẹp... Nhận thức được điều đó, Đoàn xã Bảo Ninh đã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân cũng như ĐVTN về bảo vệ môi trường, giảm thiểu việc vứt rác thải ra môi trường thông qua thực hiện các mô hình, như: “Đổi rác lấy cây xanh”, “Hãy làm sạch biển”, “Chống rác thải nhựa” và chiến dịch “Bảo vệ dòng sông quê hương”...
 
Trong giai đoạn ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, các cơ sở đoàn thành phố cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực; trong đó đã thành lập đội hình tình nguyện, tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp người dân thao tác cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID, cài đặt ứng dụng “Dong Hoi Smartcity” đến toàn thể ĐVTN và người dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.
 
Tuy nhiên, trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đồng Hới chung tay thực hiện đô thị văn minh”, việc huy động nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn; nhận thức và ý thức của một số người dân về tham gia các hoạt động xây dựng VMĐT chưa cao...
 
Theo Bí thư Thành đoàn Đồng Hới Hà Quốc Vương Anh, để tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện VMĐT, khắc phục mặt còn chưa được trong thời gian qua, “Tháng VMĐT” năm 2023, tuổi trẻ Đồng Hới sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”; ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Từ đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN tham gia thực hiện VMĐT, đồng thời tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng thế hệ trẻ TP. Đồng Hới có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng và lối sống đẹp.
 
Từ năm 2021 đến nay, các cơ sở đoàn ở TP. Đồng Hới đã tổ chức hơn 100 đợt tuyên truyền về pháp luật giao thông cho hơn 3.000 lượt đoàn viên; 100% liên đội duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” nhằm nâng cao ý thức người dân, phụ huynh, học sinh khi đưa đón học sinh, góp phần xây dựng nếp sống VMĐT của người dân thành phố.
Hương Trà

tin liên quan

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

(QBĐT) - Ngày 31/3, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2028.

Gắn hoạt động công đoàn với xây dựng xã hội học tập

(QBĐT) - Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Giáo dục-Đào tạo đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, tổ chức công đoàn trong việc xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài.

628 công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2023-2028

(QBĐT) - Ông Phan Thanh Lân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 628/1.131 công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2023-2028.