Chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên

  • 16:51 | Thứ Sáu, 11/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 11/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên.
 
 Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DN tỉnh tặng hoa chúc mừng các TCCSĐ mới tiếp nhận.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DN tỉnh tặng hoa chúc mừng các TCCSĐ mới tiếp nhận.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện thường trực, ban tổ chức các huyện ủy, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên liên quan…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức (Đảng ủy Khối DN tỉnh) công bố các quyết định về việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh.

 Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DN tỉnh tặng hoa chúc mừng các TCCSĐ mới tiếp nhận.
Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh và Thường trực Thị ủy Ba Đồn ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.
Cụ thể, đợt này, có 7 TCCSĐ được chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh, gồm: Chi bộ Chi nhánh Thủy nông Rào Nan, có 16 đảng viên (Đảng bộ thị xã Ba Đồn); Chi bộ Trạm Thủy nông, có 22 đảng viên (Đảng bộ huyện Bố Trạch); Chi bộ Chi nhánh Thủy nông, có 24 đảng viên (Đảng bộ huyện Quảng Trạch); Chi bộ Chi nhánh Trạm Thủy nông Kiến Giang, có 33 đảng viên (Đảng bộ huyện Lệ Thủy); Chi bộ Chi nhánh Thủy nông, có 26 đảng viên và Chi bộ Trường Trung cấp nghề Bình Minh, có 16 đảng viên (Đảng bộ huyện Quảng Ninh); Chi bộ Thủy nông, có 8 đảng viên (Đảng bộ huyện Tuyên Hóa).
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh và các huyện ủy, thị ủy liên quan đã ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.
 
Thay mặt các đơn vị chuyển giao, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh cho biết, việc chuyển giao này là hoạt động rất cần thiết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các TCCSĐ.
 
Đồng chí mong muốn, Đảng ủy Khối DN tỉnh sẽ quan tâm chặt chẽ với các địa phương để nâng cao hơn nữa việc phát triển của các đơn vị. Các địa phương liên quan cần phối hợp với Đảng ủy Khối DN tỉnh tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ còn vướng mắc, sai sót nhằm sớm ổn định hoạt động cho các TCCSĐ…
 
Một số hình ảnh tại hội nghị:
 
 Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh và Thường trực Huyện ủy Bố Trạch ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.
Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh và Thường trực Huyện ủy Bố Trạch ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.
 Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh và Thường trực Huyện ủy Lệ Thủy ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.
Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh và Thường trực Huyện ủy Lệ Thủy ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.
 Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh và Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.
Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh và Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.
 Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh và Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.
Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh và Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.
 
Lê Mai

tin liên quan

Khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước của phụ nữ Việt Nam

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các công việc đã đề ra.
 

Kể chuyện về Bác trong sinh hoạt chi bộ

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05), Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn duy trì thường xuyên việc kể những câu chuyện về Bác Hồ trong những buổi sinh hoạt Đảng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, bàn nhiều vấn đề quan trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề phức tạp, gần đây đã được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn; không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà coi trọng cả phòng, chống tiêu cực với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống mới đẻ ra tham nhũng; biết giữ gìn liêm sỉ, đạo đức, lối sống thì không thể xảy ra tham nhũng.