Khai giảng trực tuyến lớp cao cấp lý luận chính trị

  • 07:55 | Thứ Năm, 14/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 12-10, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị (LLCT) khóa 14, hệ không tập trung, khóa học 2021-2023 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh có đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan…
 
Lớp học có 59 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, hành chính; các chuyên đề về khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý…
 
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc rất quan trọng của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong hệ thống chính trị. Thực hiện quy định của Bộ Chính trị về chế độ học tập LLCT trong Đảng, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên của tỉnh. Tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III mở nhiều lớp cao cấp LLCT tập trung và không tập trung tại tỉnh.
 
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Học viện Chính trị khu vực III quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập, phân công các giảng viên giảng dạy theo chương trình, nội dung và hoàn thành khóa học theo đúng kế hoạch, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo. Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho lớp trong quá trình học tập tại trường; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo lớp học, Ban cán sự lớp để quản lý tốt các mặt trong học tập, sinh hoạt, bảo đảm nền nếp, kỷ cương của lớp học theo đúng quy chế của Học viện và Trường Chính trị tỉnh.
 
Các học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, hiểu sâu sắc, lĩnh hội đầy đủ các chuyên đề học tập; tích cực trao đổi, thảo luận, vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức lý luận được học với thực tiễn của tỉnh và với công việc đang đảm nhiệm; đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập, phấn đấu đạt kết quả toàn diện và cao nhất…
 
L.M

tin liên quan

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội LHPN tỉnh

(QBĐT) - Ngày 12-10, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19

(QBĐT) - Ngày 13-10, Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương" với các điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ tại Sở Giáo dục - Đào tạo trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Chiều ngày 12-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khảo sát tình hình thực hiện các quy định, chính sách pháp luật, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 từ đầu năm 2021 đến nay.