Các Đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

  • 08:20 | Thứ Năm, 18/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 17-6, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) đã tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 121 đảng viên đến từ 8 chi bộ trực thuộc.
Ban chấp hành Đảng bộ Sở VH-TT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hội.
Ban chấp hành Đảng bộ Sở VH-TT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt đầy đủ nội dung nghị quyết đại hội Đảng cấp trên, Đảng bộ Sở VH-TT đã đề ra nghị quyết sát đúng với nhiệm vụ chuyên môn của ngành, lãnh đạo xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, hoạt động văn hóa, gia đình và thể dục-thể thao (TD-TT) đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, tạo được những dấu ấn quan trọng trong đời sống xã hội.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Sở VH-TT đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi, 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình...
 
Lĩnh vực TD-TT ngày càng khởi sắc, đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần quan trọng vào việc duy trì và nâng cao thể chất cho nhân dân trong tỉnh; đồng thời khẳng định được vị thế của thể thao Quảng Bình trên các đấu trường châu lục và thế giới. 
 
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, thể thao Quảng Bình xếp thứ 15/65 đoàn tham dự, tăng 5 bậc so với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Tại Sea Games 29, thể thao Quảng Bình giành 2 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB); tại Sea Games 30, thể thao Quảng Bình giành 3 HCV, 2 HCB, 1 huy chương đồng (HCĐ). Tại ASIAD 18, thể thao Quảng Bình giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Tại giải bơi vô địch thế giới tổ chức tại Hàn Quốc năm 2019, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu xuất sắc ở nội dung 800m tự do, đạt chuẩn A và giành suất chính thức đầu tiên của Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020…
 
Phát huy những kết quả đạt được, bước vào nhiệm kỳ mới 2020 -2025 với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, Đảng bộ Sở VH-TT tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng ngành VH-TT Quảng Bình ngày càng phát triển.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VH-TT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở VH-TT nhiệm kỳ 2020-2025.
Phan Phương

. Trong hai ngày 16 và 17-6, Đảng bộ phường Hải Thành (TP. Đồng Hới) đã tổ chức đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Hải Thành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ phường Hải Thành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Hải Thành đã xác định đúng trọng tâm nguồn lực của địa phương, đề ra các giải pháp phù hợp để phát triển. Trong đó, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, đến nay, trên địa bàn phường có 39 khách sạn với gần 1.500 phòng, 41 nhà hàng, quán ăn. Năm 2015, giá trị dịch vụ, du lịch, thương mại là 98 tỷ đồng, đến năm 2019, đã đạt 175 tỷ đồng, tăng bình quân gần 20%/năm. Về khai thác hải sản, Hải Thành có đội tàu cá gồm 35 tàu với tổng công suất trên 3.500CV, giá trị khai thác hải sản năm 2019 đạt gần 26 tỷ đồng. Hải Thành cũng là địa phương có thế mạnh về tiểu thủ công nghiệp với 61 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ gia đình, đưa tổng giá trị ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đạt trên 20 tỷ đồng. 

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, giải quyết việc làm được Đảng bộ phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Phường có 3 trường từ mầm non đến THCS đều đạt chuẩn quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội được bảo đảm. Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện, nguồn lực cho giảm nghèo được tăng cường, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 0,56%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền chuyển biến tích cực, vai trò mặt trận và các đoàn thể nhân dân ngày càng rõ nét, sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân được tăng lên.

Đại hội đã thảo luận, phân tích về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm phát huy tối đa hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, đồng chí Hồ Văn Tý được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

N.M