Thành ủy Đồng Hới: Tổng kết, rút kinh nghiệm đại hội điểm Đảng bộ cơ sở

  • 08:37 | Thứ Bảy, 28/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thành ủy Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm đại hội điểm Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm đại hội điểm Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm đại hội điểm Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Ðảng bộ xã Bảo Ninh và Đảng bộ Cơ quan chính quyền TP. Đồng Hới là 2 đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội điểm của TP. Đồng Hới. Hai đảng bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, chu đáo, bảo đảm theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW Bộ Chính trị, Kế hoạch số 128-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 19-9-2019 của Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ chi bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Theo đó, nội dung đại hội được chuẩn bị chu đáo nghiêm túc; các văn kiện trình đại hội có chất lượng và được tổ chức lấy ý kiến tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên; báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu; báo cáo kiểm điểm tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và Ban Thường vụ cấp ủy với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc; công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp uỷ đương nhiệm; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được hai đảng bộ quan tâm chỉ đạo... 
 
Hai đại hội điểm đã được tiến hành trang nghiêm, đúng quy định, đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế; kết quả bầu cử cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đều bầu 1 lượt, đủ số lượng và hầu hết đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao...
 
Tuy nhiên, hai đại hội điểm đảng bộ cơ sở vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, như: công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành trình đại hội đang còn dài, dàn trải, chưa tập trung vào những mục tiêu trọng tâm, trọng điểm; việc thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện trình đại hội chưa nhiều, các ý kiến tham gia tập trung về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, ít có ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng; còn hạn chế trong việc tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp theo thẩm quyền...
 
Từ những kết quả của đại hội cơ sở điểm, các đại biểu đã thảo luận những nội dung, như: ưu điểm, tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội; những vấn đề cần rút kinh nghiệm cũng như một số vấn đề cần có sự nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp từ thực tế; một số nội dung cần lưu ý trong chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025…
 
Từ đó, Đảng ủy các xã, phường, chi bộ trực thuộc Thành ủy rút kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cấp mình, bảo đảm các yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy trong việc triển khai đại hội Đảng bộ cấp mình. 
 N.L