.

Tạm đình chỉ công tác đối với nam giáo viên hành hung hai nữ đồng nghiệp

.
18:37, Thứ Năm, 25/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 25-10, đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết: Đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hùng Vĩ - giáo viên Trường tiểu học Phù Hoá, để làm rõ hành vi tự ý xông vào Trường tiểu học Cảnh Hoá dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm đến tập thể giáo viên và đánh hai cô giáo.
UBND huyện Quảng Trạch và Sở Giáo dục - Đào tạo đã kịp thời chỉ đạo xác minh, xử lý vụ việc để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự của người giáo viên.
UBND huyện Quảng Trạch và Sở Giáo dục - Đào tạo đã kịp thời chỉ đạo xác minh, xử lý vụ việc để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự của người giáo viên.
Quyết định nêu rõ: xét thấy lời nói, hành động của ông Nguyễn Hùng Vĩ đã vi phạm đến phẩm chất chính trị, tác phong, đạo đức nhà giáo, UBND huyện yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Hoá tổ chức họp hội đồng sư phạm để có hình thức kiểm điểm; tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hùng Vĩ, thời gian 15 ngày kể từ ngày 25-10-2018 để xác minh xử lý; báo cáo huyện trước ngày 30-10-2018. 
 
Cũng trong ngày 25-10-2018, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo đã chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quảng Trạch khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc báo nêu, kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục - Đào tạo; đồng thời, chỉ đạo, tổ chức xử lý nghiêm cán bộ, giáo viên vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật và thẩm quyền quản lý.
 
Trước đó, Báo Quảng Bình đã thông tin, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 21-10-2018, khi các giáo viên Trường tiểu học Cảnh Hoá (huyện Quảng Trạch) đang lao động trong khuôn viên nhà trường thì ông Nguyễn Hùng Vĩ, giáo viên Trường tiểu học Phù Hoá xông vào trường gây rối và hành hung hai nữ giáo viên. Khi mọi người phản ứng lại, Vĩ đã hành hung cô giáo Đỗ Thị H. Ng. khiến cô bị thương. Không dừng lại ở đó, Vĩ tiếp tục đánh vợ mình là cô giáo Từ Thị M.H. Khi mọi người can ngăn, Vĩ liền đe dọa khiến các nữ giáo viên hoảng sợ phải chạy trốn.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu Trường tiểu học Cảnh Hoá đã có văn bản báo cáo lên UBND huyện và Phòng Giáo dục - Đào tạo Quảng Trạch, để cơ quan chức năng có hình thức xử lý đối với nam giáo viên này. 
Hiền Mai
,
  • Quảng Ninh tổng kết lễ hội đua thuyền truyền thống

    (QBĐT) - Sáng 25-10, huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2018.

     

    25/10/2018
    .
  • Cách tính giá điện mới có lợi cho sinh viên và người lao động thuê nhà

    Từ 26-10, nếu chủ nhà không thực hiện kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3, từ 101-200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ./.
     
    25/10/2018
    .
  • Bắc Bộ tăng nhiệt trước đợt lạnh tăng cường, Hà Nội nóng tới 30 độ C

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ đã ổn định trở lại, ngày 25-10 mưa giảm, ban ngày trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt độ tăng lên từ 27-29 độ C, có nơi nhiệt độ tăng đến 30 độ C.
     
    25/10/2018
    .
  • Trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị phạt tù tới 7 năm

    (QBĐT) - Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2018), các đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động sẽ bị các cơ quan BHXH chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý hình sự.

    25/10/2018
    .
  • Tăng cường tuyên truyền bảo đảm hành lang an toàn lưới điện

    (QBĐT) - Thời gian gần đây, địa bàn tỉnh ta xảy ra nhiều vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ) dẫn đến tai nạn, chập cháy, gây nguy hiểm tới tính mạng, thiệt hại về tài sản người dân và làm tổn thất không nhỏ sản lượng điện năng.

    24/10/2018
    .
  • TX.Ba Đồn: Nâng cao ý thức chủ động phòng, chống thiên tai

    (QBĐT) - Trước tình hình biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, ngay từ đầu năm, TX.Ba Đồn đã tích cực triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN); tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống và ứng phó.

    24/10/2018
    .
  • Nam giáo viên xông vào trường học hành hung nữ giáo viên

    (QBĐT) - Vừa qua, tại Trường tiểu học Cảnh Hoá (huyện Quảng Trạch) đã xảy ra sự việc một nam giáo viên xông vào trường hành hung hai nữ giáo viên và đe doạ khiến nhiều giáo viên phải chạy trốn.

    24/10/2018
    .
  • Tập huấn kỹ năng công tác xã hội đối với người cao tuổi

    (QBĐT) - Ngày 24-10, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (NCT), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức lớp tập huấn "Kỹ năng công tác xã hội đối với người cao tuổi". Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
     
    24/10/2018
    .