.

TX.Ba Đồn: Nâng cao ý thức chủ động phòng, chống thiên tai

.
20:12, Thứ Tư, 24/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trước tình hình biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, ngay từ đầu năm, TX.Ba Đồn đã tích cực triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN); tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống và ứng phó.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, năm 2017, trên địa bàn thị xã đã xảy ra nhiều đợt mưa to, gió lốc. Đặc biệt, hoàn lưu cơn bão số 2 và bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề đến người và tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn thị xã. Cụ thể, toàn thị xã đã có 1 người chết, 30 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính trên 642 tỷ đồng.

Xác định vai trò quan trọng của công tác PCTT-TKCN, thời gian qua, TX.Ba Đồn luôn chủ động xây dựng phương án PCTT-TKCN để các địa phương, đơn vị và người dân cùng triển khai thực hiện.

Hàng năm, thị xã đều kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCTT-TKCN từ thị xã đến cơ sở, đồng thời, xây dựng phương án PCTT cấp thị xã và cấp xã, phường theo định kỳ. Các phương án phải cụ thể, sát đúng với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để trong quá trình triển khai ứng phó với thiên tai đạt hiệu quả cao, không bị động, bất ngờ.

Để nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro, thiên tai dựa vào cộng đồng, TX.Ba Đồn đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho nhân dân, nhất là nhân dân vùng ven sông, biển, vùng ngập lụt… về những kiến thức cơ bản PCTT để mọi người dân chủ động phòng, chống khi có tình huống xấu xảy ra.

Các công trình phòng chống thiên tai được TX.Ba Đồn quan tâm xây dựng, tu bổ.
Các công trình phòng chống thiên tai được TX.Ba Đồn quan tâm xây dựng, tu bổ.

Trong mùa mưa bão năm nay, TX.Ba Đồn đã và đang triển khai nhiều phương án đối phó với mưa lũ bất thường của thời tiết, trong đó chú trọng tới công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết, các địa phương, đơn vị đã tổ chức trực ban PCTT-TKCN theo quy định để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả. Diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai sẽ luôn được cập nhật và thông tin cho nhân dân trên địa bàn biết để kịp thời ứng phó.

Các ban, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm (chú trọng các khu vực xung yếu ngập lụt bởi nước biển dâng do bão mạnh và siêu bão; các khu vực dân cư sinh sống tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét…) khi xảy ra thiên tai để đưa vào kế hoạch, phương án PCTT của địa phương; chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc cũng được lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhất là việc trang bị các phương tiện cứu sinh, thiết bị an toàn và bảo đảm tải trọng cho phép của các tàu, thuyền khi hoạt động trên sông.

Bên cạnh đó, thị xã đã phối hợp với Chi cục Thủy sản và Đồn Biên phòng Cảng Gianh kiểm tra chặt chẽ việc trang bị thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh và thiết bị bảo đảm an toàn cho ngư dân khi có bão, thời tiết nguy hiểm. Các địa phương nắm số lượng tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển để hướng dẫn di chuyển phòng tránh bảo đảm an toàn.

Các công trình thủy lợi cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Phát huy lợi thế của công trình thủy lợi, UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn, triển khai phương án phòng chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

Các xã, phường cũng chủ động bố trí lực lượng, hỗ trợ các đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện công tác ứng cứu, cứu hộ công trình hồ chứa khi có sự cố mất an toàn hồ đập xảy ra.

Để phòng ngừa các sự cố về sạt lở, xói mòn, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thị xã và các địa phương đã tập trung kiểm tra, yêu cầu các chủ đầu tư, các hộ dân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tham gia duy tu, sửa chữa các công trình PCTT, như: đê, kè, cống, thủy lợi nằm trong khu đất, gần khu đất do mình quản lý, sử dụng.

Trong tình huống cấp bách, các địa phương phải chủ động thực hiện gia cố, xử lý tạm thời các hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều để bảo đảm ứng phó với các ảnh hưởng của mưa, lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nhằm nâng cao năng lực chủ động PCTT, ông Đinh Thiếu Sơn, Phó Chủ tịch UBND TX.Ba Đồn khẳng định, trước hết, cần xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động PCTT theo quy định của pháp luật.

Thị xã đã quán triệt và chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” là chỉ huy tại chỗ, lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần tại chỗ và nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực tài chính cho công tác PCTT-TKCN cũng rất quan trọng. Do đó, thị xã chủ trương thực hiện xã hội hoá, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”…

Lê Mai

                                                                                                           

,
  • Nam giáo viên xông vào trường học hành hung nữ giáo viên

    (QBĐT) - Vừa qua, tại Trường tiểu học Cảnh Hoá (huyện Quảng Trạch) đã xảy ra sự việc một nam giáo viên xông vào trường hành hung hai nữ giáo viên và đe doạ khiến nhiều giáo viên phải chạy trốn.

    24/10/2018
    .
  • Tập huấn kỹ năng công tác xã hội đối với người cao tuổi

    (QBĐT) - Ngày 24-10, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (NCT), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức lớp tập huấn "Kỹ năng công tác xã hội đối với người cao tuổi". Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
     
    24/10/2018
    .
  • Bồi dưỡng kiến thức quản lý hoạt động in

    (QBĐT) - Ngày 24-10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý hoạt động in cho các đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh.

    24/10/2018
    .
  • Phụ nữ xã Quảng Tân: Giữ gìn nghề nón lá truyền thống

    (QBĐT) - Hiện nay, nhiều làng nghề truyền thống ở thị xã Ba Đồn đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Để giữ gìn nghề truyền thống cũng như tạo công ăn việc làm cho hội viên, Hội Phụ nữ xã Quảng Tân nỗ lực củng cố và duy trì các mô hình may và thu mua nón lá.

    24/10/2018
    .
  • Đề xuất tịch thu xe với hành vi sử dụng rượu, bia quá quy định

    Liên quan đến tài xế sử dụng nồng độ cồn quá quy định gây tai nạn khi tham gia giao thông, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề xuất nếu lái xe mà nồng độ cồn cao ở mức nào đó thì tịch thu phương tiện, thậm chí phạt hình thức khác, như lao động công ích, hoặc học lại mới nhận bằng.
     
    23/10/2018
    .
  • Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Co.op Mart

    (QBĐT)- Sáng 23-10, Công an tỉnh phối hợp với Co.op Mart, Điện lực Đồng Hới và Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). 

    23/10/2018
    .
  • Minh Hóa: Bàn giao nhà nhân ái cho hộ nghèo

    (QBĐT) - Hội Chữ thập đỏ huyện Minh Hóa vừa tổ chức bàn giao nhà nhân ái cho 2 hộ nghèo ở xã Hóa Tiến và xã Hóa Thanh.

    22/10/2018
    .
  • Trao học bổng 'Vòng tay nhân ái, chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông'

    (QBĐT) - Chiều 21-10, tại thành phố Đồng Hới, Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Prudential Việt Nam đã trao 25 suất học bổng "Vòng tay nhân ái, chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông", mỗi suất 4 triệu đồng cho 25 em học sinh.

    22/10/2018
    .