Xây dựng mô hình phát triển đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số

  • 17:41 | Thứ Tư, 25/12/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 25/12, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức bế mạc lớp tập huấn xây dựng mô hình phát triển đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn xã Hóa Sơn (Minh Hóa).
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp tập huấn.
Trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp tập huấn.
Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức văn hóa huyện Minh Hóa cùng cán bộ, nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và các thành viên câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các bản trên địa bàn xã Hóa Sơn.
 
Trong thời gian 8 ngày, lớp tập huấn đã giúp các học viên hiểu thêm về chính sách dân tộc, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS trên địa bàn thông qua các chuyên đề, như: Hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh theo quy định Nghị định số 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ; văn hóa ứng xử trong các mối quan hệ gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi; công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức tập luyện, biểu diễn văn hóa, văn nghệ dân gian; kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương…
 
Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch; hỗ trợ tổ chức, triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện hương ước, quy ước; phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị...
X.V

tin liên quan

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào Chứt-Bài 2: Hành trình từ vỏ cây đến… sắc vải

(QBĐT) - Với mỗi dân tộc, trang phục truyền thống chính là "tấm căn cước tộc người", ghi đậm bản sắc văn hóa, phản ánh phong tục, tín ngưỡng, cũng như những tri thức về thiên nhiên và xã hội của từng cộng đồng. Riêng đối với đồng bào dân tộc Chứt, việc thiếu trang phục đặc trưng không chỉ khiến họ mờ nhạt hơn trong bức tranh đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam và làm mất đi nhiều cơ hội thể hiện bản sắc riêng trong các dịp lễ hội, giao lưu văn hóa hay liên hoan cộng đồng.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào Chứt-Bài 1: "Kho vàng" bên dãy Trường Sơn

(QBĐT) - Dọc dải đất phía Tây Quảng Bình, nơi những cánh rừng xanh ngắt vươn mình vững chãi, đồng bào Chứt vẫn đang đối diện với thử thách lớn trong hành trình bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của mình. Lời ca, điệu nhạc, phong tục tập quán của họ không chỉ là những di sản văn hóa sống động, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của mối liên kết chặt chẽ với thiên nhiên và khát vọng vươn lên trong gian khó. Giữa nhịp sống hiện đại, khi dòng chảy hội nhập cuốn đi không ít giá trị truyền thống, việc khám phá, gìn giữ và phát huy những tinh hoa văn hóa của đồng bào Chứt trở thành sản phẩm du lịch là hướng đi bền vững cho cộng đồng này.

Nơm cá

(QBĐT) - Ở các tỉnh phía Bắc, dụng cụ này được gọi là chơm, còn ở quê tôi gọi là nơm. Đây là dụng cụ đánh bắt cá khá quen thuộc của người dân ở xã Lý Ninh trước đây (nay là phường Nam Lý và Bắc Lý) và xã Đức Ninh ngày nay.