Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch và động viên lực lượng tuyến đầu

  • 18:17 | Thứ Bảy, 02/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay (2-10), đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và động viên lực lượng tuyến đầu tại TX. Ba Đồn.

Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Thị ủy Ba Đồn.
Quang cảnh buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thị ủy Ba Đồn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác về tình hình, kết quả phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương thời gian qua. Theo đó, khi dịch bùng phát, trên cơ sở tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, TX. Ba Đồn đã nhanh chóng khoanh vùng hẹp, xét nghiệm rộng, thần tốc, nhiều vòng để bóc hết F0. Việc truy vết F1, F2 được triển khai  dựa vào di chuyển và mối quan hệ của F0 tại các địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao phương thức và những kết quả khả quan trong phòng chống dịch Covid-19 của thị xã Ba Đồn.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao phương thức và những kết quả khả quan trong phòng, chống dịch Covid-19 của TX. Ba Đồn.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện kịp thời, khoa học, bảo đảm 1 tuần xét nghiệm RT-PCR 3 lần. Các địa bàn “vùng đỏ” sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm đã sạch F0, chuyển trạng thái đúng thời gian dự kiến. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và lấy mẫu xét nghiệm khoa học, thuận tiện nên Nhân dân ủng hộ và tích cực phối hợp. Ngoài các địa bàn “vùng đỏ”, các địa phương có nguy cơ được lấy mẫu đại diện gia đình, bảo đảm rà soát hiệu quả, không bỏ lọt F0.

đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã báo cáo  tình hình, kết quả phòng chống dịch
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn báo cáo tình hình, kết quả phòng, chống dịch.

Về một số sự cố không mong muốn đối với lực lượng tuyến đầu, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã đã nhanh chóng kiểm soát tình hình, chủ động triển khai các phương án khoanh vùng, cách ly, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu tại buổi làm việc.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, áp dụng được kinh nghiệm phòng, chống dịch của các địa phương trong nước và của tỉnh, mặc dù số ca bệnh tăng nhanh trong thời gian ngắn nhưng TX. Ba Đồn đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đánh giá cao tinh thần và kết quả chống dịch của TX. Ba Đồn, tin tưởng địa phương sẽ tiếp tục đạt các mục tiêu phòng, chống dịch như kế hoạch đã đề ra, nhanh chóng chuyển đổi sang trạng thái “bình thường mới”.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trịnh Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trịnh Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận những nỗ lực của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định phương thức tiếp cận của thị xã thời gian qua là phù hợp với nguyên tắc chống dịch mới của Chính phủ, của tỉnh, đã mang lại kết quả khả quan trong việc khống chế, kiểm soát các ổ dịch, chuyển trạng thái “bình thường mới” cho các vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao công tác tiêm vắc xin của địa phương bảo đảm yêu cầu giãn cách, an toàn, kịp thời, đúng đối tượng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác trò chuyện với lãnh đạo Bệnh viên đa khoa Bắc Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác trò chuyện với lãnh đạo Bệnh viên đa khoa Bắc Quảng Bình.

Chia sẻ với những rủi ro của lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã  chỉ đạo cụ thể về chế độ, phương án hậu cần cho lực lượng tuyến đầu, các bệnh nhân trong khu vực phong tỏa… để vừa động viên lực lượng, bà con, vừa bảo đảm an toàn trong các khu vực phong tỏa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà động viên y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà động viên y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà y, bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình và Trung tâm Y tế dã chiến TX. Ba Đồn.

Động viên y, bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực, phối hợp để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của y, bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình. Sau thời gian chi viện cho cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 cấp 1, khi dịch bùng phát tại Ba Đồn, lực lượng tình nguyện đã tiếp tục quay về, chung tay cùng TX. Ba Đồn chống dịch.

“Với sự chủ động, sáng tạo, phương thức chống dịch khoa học, tinh thần trách nhiệm cao, tin rằng Ba Đồn sẽ nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Đoàn công tác tặng quà cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế thị xã Ba Đồn.
Đoàn công tác tặng quà cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế dã chiến TX. Ba Đồn

 

Ngọc Mai

 

tin liên quan

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất của các doanh nghiệp

(QBĐT) - Chiều nay (30-9), đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, động viên và nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thi công các gói thầu do Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới quản lý. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(QBĐT) - Chiều nay (30-9), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 23

(QBĐT) - Sáng nay (30-9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành hội nghị lần thứ 23 để cho ý kiến về các nội dung báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng quý III; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ quý IV năm 2021; bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVII và một số nội dung quan trọng khác.