icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ngày 21-9, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á bốc thăm chia bảng AFF Cup

  • 08:18 | Thứ Hai, 13/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
AFF Cup 2020 chắc chắn sẽ không huỷ khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) xác nhận ngày 21-9 tới sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng tại Singapore. Cơ hội bảo vệ chức vô địch của thầy trò HLV Park Hang-seo là có cơ sở.
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ là tiền đề giúp đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: TTXVN
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ là tiền đề giúp đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: TTXVN
Đội tuyển Việt Nam đang là đội bóng duy nhất trong khu vực được thi đấu ở sân chơi đỉnh cao hàng đầu châu lục như vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang-seo phải đương đầu với các đối thủ rất mạnh và việc thất bại là điều không khó đoán.
 
Với chiến lược gia đầy nhiệt huyết như HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam phải thi đấu với quyết tâm cao nhất trong mỗi trận đấu. Đó cũng là cơ hội để “Những chiến binh sao vàng” tiến bộ và khi mà các đối thủ trong khu vực đa phần chỉ "tập chay” và theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu.
 
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ là tiền đề giúp đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: TTXVN
 
Đội tuyển Việt Nam vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup với việc được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Khi Singapore đang dần ổn định tình hình dịch bệnh trong nước và muốn đăng cai giải vô địch Đông Nam Á, họ cũng là ứng viên nặng ký, cùng với Thái Lan và Campuchia.
Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được thi đấu liên tục trước các đối thủ mạnh và đó là lợi thế lớn nhất so với các đội bóng cùng khu vực.
 
Trong tháng 10, HLV Park Hang-seo sẽ hoạt động hết… công suất ở 2 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Trung Quốc và Oman các ngày 7 và 12-10. Sau đó, thầy Park sẽ đưa U22 Việt Nam tới Đài Loan dự vòng loại U23 châu Á 2022 từ 23 đến 31/10.
 
Đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn tập luyện sau 2 trận đấu trong tháng 10 để chuẩn bị đón tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia cùng trên sân nhà Mỹ Đình các ngày 11 và 16-11.
 
Toàn đội sẽ được nghỉ ngơi ít hôm trước khi tập trung trở lại cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup diễn ra từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022.
 
HLV Park Hang-seo sẽ không cần lo lắng về thể lực lẫn điểm rơi phong độ của các học trò do được hội quân từ tháng 8 cho đến ngày giải diễn ra.
 
Đây là lợi thế to lớn mà không đội tuyển nào ở Đông Nam Á có được. Việc được thi đấu với các đối thủ mạnh sẽ giúp các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tự tin hơn.
 
Đội tuyển Việt Nam còn được hưởng lợi khi HLV Park Hang Seo thử nghiệm nhiều bài miếng ở vòng loại World Cup.
 
Trong khi các đối thủ như Thái Lan vẫn loay hoay tìm HLV mới, Malaysia bị chỉ trích bởi chính sách nhập tịch không hiệu quả, Indonesia đang trẻ hoá triệt để…, sân bãi do đó sẽ là vấn đề nhỏ với đội tuyển Việt Nam.
 
Rất nhiều cơ hội đang chờ đội tuyển Việt Nam lần thứ 3 làm nên lịch sử ở đấu trường AFF Cup.
 
Theo TTXVN

tin liên quan

Người kiên trì trao truyền võ thuật cổ truyền

(QBĐT) - Với võ sư cao cấp Nguyễn Xuân Du, khi môn sinh theo học võ ở một môn phái, bên cạnh việc tập luyện các chiêu thức võ thuật thì cần chú trọng đến đạo lý, rèn luyện ý chí, tinh thần… Học võ không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn tôi luyện tinh thần, ý chí, đạo đức của mỗi người.

Đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu tìm điểm trong tháng 10

Thầy trò HLV Park Hang-seo khó lòng bay bổng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi Saudi Arabia và Australia đã chỉ rõ khoảng cách với mặt bằng châu Á. Tuy vậy, mục tiêu điểm số lịch sử ở sân chơi tầm cỡ nhất châu lục vẫn khả thi với "Những chiến binh sao vàng".