.
Xã Gia Ninh:

Đoàn kết, sáng tạo cán đích nông thôn mới

.
08:40, Thứ Bảy, 01/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Cùng với xã Vạn Ninh, Gia Ninh là địa phương thứ hai của huyện Quảng Ninh đăng ký về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian qua, Gia Ninh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo. Và đến thời điểm này, Gia Ninh cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí.

Học tập kinh nghiệm từ các xã cán đích nông thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Ninh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền xã Gia Ninh đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đồng thời, tích cực đổi mới, linh hoạt trong quản lý, điều hành bằng các giải pháp sáng tạo để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là điều kiện tiên quyết cho sự thành công phát triển kinh tế-xã hội, Gia Ninh chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, như: qua hệ thống truyền thanh, các buổi sinh hoạt, tập huấn, hội nghị..., xã Gia Ninh duy trì đều đặn việc lồng ghép tuyên truyền, vận động và quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện và được quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Người dân đã đóng góp công sức, tiền của để thực hiện chương trình, nhờ đó, phong trào đã lan tỏa khắp các thôn trên địa bàn.

Diện mạo nông thôn mới của xã Gia Ninh đổi thay từng ngày.
Diện mạo nông thôn mới của xã Gia Ninh đổi thay từng ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Do, Chủ tịch UBND xã Gia Ninh cho biết: “Đầu năm 2018, khi đăng ký về đích nông thôn mới, xã Gia Ninh đã đạt 16/19 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí là giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa.

Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, huy đồng mọi nguồn lực từ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỷ thuật, như: đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa thôn...

Đến nay, các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đối với các tiêu chí đã đạt, UBND xã cũng đã chỉ đạo, đầu tư nâng chuẩn. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, Gia Ninh đã chủ trương khuyến khích bà con chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, “đưa vườn ra ruộng” để sản xuất các loại rau màu thương phẩm trái vụ, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống".

Cụ thể, từ đầu năm 2018 đến nay, xã Gia Ninh đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn; giao thông, thủy lợi nội đồng, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Toàn xã đã bê tông hóa được 2,5 km đường trục thôn và liên thôn; 13,3 km đường ngõ, xóm; cứng hóa bằng bê tông và rải cấp phối 28,5 km đường giao thông nội đồng.

Xã đầu tư bê tổng hóa 12 km kênh mương nội đồng, hệ thống đê kè được cứng hóa và gia cố đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Các công trình văn hóa, như: nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn và các điểm vui chơi, giải trí... được đầu tư xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay là hơn 161 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp 107,7 tỷ đồng, trong đó 97,2 tỷ đồng xây dựng nhà ở dân cư và 10,5 tỷ đồng xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình phúc lợi xã hội.

Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đều có bước phát triển đáng ghi nhận, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất tập trung, chuyên canh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

Đặc biệt, xã đã quan tâm, hỗ trợ người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, như: nuôi cá nước ngọt, trồng rau màu..., góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,2%...

“Đến thời điểm này, 3 tiêu chí là giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa đã cơ bản hoàn thành. Gia Ninh đang hoàn thiện các loại hồ sơ thủ tục trình các cấp có thẩm quyền đánh giá và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018", ông Nguyễn Ngọc Do cho biết thêm.

Kết quả từ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội của xã Gia Ninh ngày càng phát triển, diện mạo làng quê có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao, tình hình an ninh trật tự được ổn định và giữ vững... Đó là quá trình phấn đấu, phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ và nhân dân xã Gia Ninh trong hơn 7 năm qua.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)


 

,
  • Tuyên Hóa: Gần 2.300 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn sản xuất kinh doanh

    (QBĐT) - Thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tuyên Hóa đã tạo mọi điều kiện để các hộ nghèo, gia đình chính sách đủ điều kiện vay vốn sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống.

    30/11/2018
    .
  • Tuyên Hóa: Tăng cường diệt chuột bảo vệ cây trồng

    (QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa lượng mưa ít, không có lũ lụt nên chuột sinh trưởng và phát triển nhanh trên diện rộng.

    30/11/2018
    .
  • Bố Trạch: Năm 2019 phấn đấu thu ngân sách vượt 296 tỷ đồng

    (QBĐT) - Ngay từ đầu năm 2018, huyện Bố Trạch đã tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước nên nguồn thu trên địa bàn vượt dự toán giao. Tổng thu ngân sách trên toàn huyện thực hiện 312 tỷ đồng, đạt 150% dự toán huyện giao và 158% dự toán tỉnh giao, bằng 99,3% so cùng kỳ. 

    30/11/2018
    .
  • Thu nhập ổn định từ nấm sạch An Xá

    (QBĐT) - Thời gian qua, HTX sản xuất, nuôi trồng nấm sạch An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã tạo điều kiện mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người trồng nấm trên địa bàn.

    30/11/2018
    .
  • Lệ Thủy: Ngư dân được mùa ruốc biển

    (QBĐT) - Từ đầu tháng tháng 11 đến nay, ngư dân các xã bãi ngang Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Nam (Lệ Thủy) trúng đậm mùa ruốc biển, mang lại nguồn thu đáng kể.

    30/11/2018
    .
  • Người tổ trưởng nhiệt huyết

    (QBĐT) - Hơn 15 năm qua, với sự nhiệt huyết, hết lòng vì công việc, chị Phạm Thị Vùng, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TKVV) thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh (Quảng Ninh) đã quản lý hiệu quả vốn vay của các thành viên trong tổ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tín dụng tại địa phương.

    30/11/2018
    .
  • Khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch

    (QBĐT) - Bằng sự sáng tạo, đam mê và nỗ lực không ngơi nghỉ, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Bố Trạch đã và đang chọn cho mình hướng khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch. Mô hình trang trại của Phan Minh Nam là một trong những minh chứng nổi bật.

    30/11/2018
    .
  • Huyện Bố Trạch có thêm xã Cự Nẫm về đích nông thôn mới

    (QBĐT) - Năm 2018, huyện Bố Trạch có thêm xã Cự Nẫm đạt chuẩn NTM, đồng thời có 12 xã đạt 19/19 tiêu chí, 4 xã đạt 15-17 tiêu chí, 9 xã đạt 10-14 tiêu chí, 3 xã đạt 5-9 tiêu chí.

     

    30/11/2018
    .