.

Lệ Thủy: Hỗ trợ phát triển trồng trọt trên 1,1 tỷ đồng

.
08:07, Thứ Ba, 11/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, huyện Lệ Thủy luôn chú trọng hỗ trợ phát triển trồng trọt nhằm giúp nông dân giảm bớt một phần khó khăn, động viên, khích lệ bà con vươn lên sản xuất đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2018, UBND huyện Lệ Thủy đã trích 1 tỷ 180 triệu đồng kinh phí hoạt động để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển trồng trọt. Huyện đã hỗ trợ thuốc diệt chuột vụ đông-xuân và hè-thu, công tác phòng chống sâu bệnh trên cây trồng.

Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương thực hiện các mô hình, như: khảo nghiệm các giống lúa mới, trồng thử nghiệm giống lạc SVL1, chuyển đổi đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng khoai lang Hoàng Long, trồng ớt tiêu tại xã Kim Thủy, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen lấy hạt, trồng thử nghiệm giống cam chanh Vũ Quang, trồng kiệu tại xã Ngân Thủy...

Các chính sách hỗ trợ được UBND huyện thực hiện hàng năm, ưu tiên những mô hình liên quan đến các chương trình phát triển kinh tế của huyện, các mô hình điểm nhằm tạo ra hiệu quả kinh tế rộng lớn.

An Phương

(Đài TT-TH Lệ Thủy)
 

,