.

Phát huy cơ giới hóa trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp

.
08:30, Thứ Năm, 06/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Cơ giới hóa là xu hướng tất yếu của nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Thực hiện chú trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, những năm gần đây, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất không ngừng tăng lên, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông sản và tăng lợi nhuận trên mỗi đơn vị diện tích canh tác. Đây là tiền đề tạo nền tảng vững chắc cho nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, đồng thời thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong giai đoạn tới...

Hiệu quả sâu rộng từ cơ giới hóa nông nghiệp

Từ khi bắt đầu triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất, chủ yếu các khâu làm đất, tưới tiêu, thu hoạch, bảo quản sản phẩm...

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp & PTNT, toàn tỉnh hiện cógần 24.600 máy sử dụng trong nông nghiệp, trong đó khoảng 3.110 máy làm đất, 230 máy gieo hạt các loại, 12.525 máy bơm nước lớn nhỏ, 300 máy gặt đập liên hợp DC60 trở lên, gần 200 máy gặt rải hàng và một số loại máy móc khác phục vụ sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản.

Tỉnh ta đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, khâu thu hoạch lúa đạt tỷ lệ cơ giới hoá 90%.
Tỉnh ta đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, khâu thu hoạch lúa đạt tỷ lệ cơ giới hoá 90%.

Các khâu có tỷ lệ cơ giới hoá cao, như: làm đất lúa gần 90%, tăng 16% so với năm 2013; thu hoạch 80%, tăng 54% so với năm 2013; làm đất cây màu đạt 56%; tưới, chăm sóc cây trồng đạt 72%; bảo quản thủy sản 87%...

Nhờ đẩy mạnh đầu tư cơ giới hoá nên đã tăng năng suất trong sản xuất nông nghiệp gấp 2-3 lần so với lao động thủ công, góp phần giải phóng sức lao động và tăng hiệu quả kinh tế.

Có dịp làm việc và trao đổi với một số giám đốc hợp tác xã DVNN có diện tích sản xuất lúa khá lớn trên địa bàn tỉnh, chúng tôi được biết, khâu cơ giới hoá gây "ấn tượng" mạnh nhất với nông dân là ở khâu thu hoạch lúa.

Với trên 60% diện tích lúa được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, máy gặt rải hàng, khoảng 18.000 ha lúa vụ đông-xuân của tỉnh đã được thu hoạch gọn chỉ trong vòng 12-15 ngày, kịp thời giúp người nông dân bắt kịp thời vụ sản xuất vụ hè-thu.

Đặc biệt, việc đầu tư nâng cao năng lực khâu thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp không những giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch bảo đảm thời vụ mà còngiảm tổn thất trong khâu thu hoạch và giảm hẳn giá dịch vụ so với gặt thủ công.

Ông Trương Hoằng, một lão nông ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh có khoảng 20ha trồng lúa. Khi phong trào cơ giới hoá trong tỉnh bắt đầu "nở rộ", ông quyết định chung vốn với bạn bè mua máy gặt đập liên hợp để vừa phục vụ thu hoạch lúa cho gia đình, vừa làm dịch vụ cho bà con.

Hiện tại, ông Hoằng đang có 3 máy gặt đập liên hợp làm dịch vụ thu hoạch cho bà con quanh vùng Lệ Thuỷ, Quảng Ninh và một số tỉnh, như: Quảng Trị, Hà Tĩnh, Ninh Bình. Mỗi mùa thu hoạch lúa, những chiếc máy gặt đập liên hợp của ông làm việc không ngơi nghỉ, mang lại thu nhập khoảng 10 triệu đồng/ngày/máy.

Theo ông Hoằng, trước đây, mỗi khi vào mùa thu hoạch lúa, ông và bà con xung quanh vừa lo lắng tìm người gặt thuê, vừa lo chi phí gặt từ 220-250 nghìn đồng/sào, cộng thêm chi phí công tuốt lúa và vận chuyển.

Còn bây giờ, thu hoạch bằng máy chỉ mất chừng 10-12 phút/sào, chi phí 150 nghìn đồng/sào, lúa được đóng bao sẵn chỉ cần bốc lên xe chở về. Nghề nông vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn so với trước đây.

Không chỉ khâu thu hoạch lúa, các khâu khác trong quá trình sản xuất nông nghiệp cũng đang cho thấy hiệu quả tích cực của cơ giới hoá, như: khâu làm đất, tưới tiêu... Trong các lĩnh vực, như: chăn nuôi, thuỷ sản, người dân đã chú trọng áp dụng cơ giới hoá, như: trang bị hệ thống máy bơm cấp nước rửa chuồng trại, đầu tư hệ thống thiết bị làm mát, sửa ấm, quạt thông gió trong chăn nuôi; sử dụng máy bơm nước để cấp, thoát nước trong ao, hồ, máy hút bùn cải tạo đáy ao, máy khuấy tạo ô-xy, máy phối trộn thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản; trang bị hệ thống máy tời thuỷ lực, máy làm lạnh trong thu hoạch và bảo quản thuỷ sản...

Theo đánh giá, việc đẩy mạnh cơ giới hoá đã góp phần làm tăng giá trị cây trồng, vật nuôi từ 10-25%, giảm chi phí sản xuất bình quân 2 triệu đồng/ha/vụ, giảm tổn thất sau thu hoạch từ 2-3%, bảo đảm tính thời vụ, nâng cao chất lượng nông sản và tăng thu nhập cho người sản xuất.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cơ giới hóa

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng nông thôn, dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp kết hợp chỉnh trang, kiến thiết đồng ruộng... tạo thuận lợi cho việc đưa cơ giới hoá vào sản xuất.

Toàn tỉnh cũng thực hiện được gần 7.700ha diện tích "cánh đồng lớn" với các loại cây trồng chủ lực, như: lúa, ngô, sắn, lạc..., góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng máy móc, thiết bị và áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất.

Ngoài ra, để tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cơ giới hoá, giai đoạn 2014-2017, tỉnh ta đã hỗ trợ 28 máy gặt đập liên hợp và máy cày cho các hợp tác xã, xã điểm nông thôn mới; hỗ trợ 1 máy dò ngang và 1 hầm bảo quản sản phẩm bằng vật liệu PU cho tàu cá.

Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh máy nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có hình thức ưu đãi đối với người mua máy cơ giới nông nghiệp, đồng thời, nghiên cứu đầu tư và phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo máy nông nghiệp có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm đồng đất của tỉnh.

Có thể nói, việc áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất đã phát huy được vai trò to lớn trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh ta trong những năm qua. Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, mức độ cơ giới hóa ở các khâu sản xuất chưa đồng bộ, mới chỉ tập trung chủ yếu ở khâu làm đất, tưới tiêu, thu hoạch, bảo quản thuỷ sản. Các khâu có tỷ lệ cơ giới hoá thấp, như: gieo cấy dưới 16%, phơi sấy lúa dưới 15%, chế biến thức ăn gia súc dưới 15%...

Nhiều hộ trồng tiêu ở TT.Nông trường Việt Trung (Bố trạch) đã chú trọng ứng dụng cơ giới hóa trong khâu tưới nước nhằm giảm sức lao động thủ công.
Nhiều hộ trồng tiêu ở TT.Nông trường Việt Trung (Bố trạch) đã chú trọng ứng dụng cơ giới hóa trong khâu tưới nước nhằm giảm sức lao động thủ công.

Do đó, để hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ giới hoá.

Cũng theo ông Phan Văn Khoa, trong thời gian tới, tỉnh ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư trang thiết bị máy móc trong các khâu sản xuất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc ứng dụng cơ giới hoá, góp phần tăng năng suất, hiệu quả, chất lượng và tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung cơ giới hóa tất cả các khâu trong sản xuất trồng trọt; áp dụng máy móc, thiết bị cho chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp, có kỹ thuật và công nghệ phù hợp để hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi; hỗ trợ các loại máy móc phục vụ đánh bắt thủy sản, phát triển hầm bảo quản trên tàu cá được sản xuất bằng chất liệu bọt xốp và lót hầm tàu cá bằng inox thay cho hầm vách gỗ.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ cơ giới hóa các khâu làm đất trồng trọt đạt 95%; khâu gieo trồng đạt 35%; khâu tưới, chăm sóc đạt 80%; khâu thu hoạch (chủ yếu cho cây lúa) đạt 90%; cơ giới hóa khâu cung cấp thức ăn, nước uống (chủ yếu cho lợn) đạt 80%; chế biến thức ăn, vệ sinh chuồng trại cho trâu bò, gia cầm đạt 25%; khâu thu hoạch thủy sản đạt 62%, bảo quản thủy sản đạt 95%...

Ngọc Lan

                                                                                           

,
  • Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 2.315 tỷ đồng

    (QBĐT) - Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng năm 2018 ước tính thực hiện 2.315,7 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán địa phương giao và tăng 8,9% so với cùng kỳ...

    06/09/2018
    .
  • Quảng Trạch: Năng suất lúa hè-thu ước đạt 52,5 tạ/ha

    (QBĐT) - Vụ hè-thu năm 2018, huyện Quảng Trạch gieo sạ 3.400 ha lúa với các loại giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, như: Khang dân 18, DV108, IR504-04, HT1, PC6 và một số giống lúa tiến bộ kỹ thuật khác.

    05/09/2018
    .
  • Giá trị của kinh tế biển ở Việt Nam mới đạt khoảng 80 tỷ đồng/km

    "Chỉ số giá trị gia tăng của kinh tế biển chia cho chiều dài bờ biển của Việt Nam hiện mới chỉ ước đạt khoảng 3,6 triệu USD/km (tương đương khoảng hơn 80 tỷ đồng/km) so với mức bình quân của thế giới đạt khoảng 4 triệu USD/km bờ biển."

    05/09/2018
    .
  • Chinh phục đồi hoang

    (QBĐT) - Rời quân ngũ, cựu chiến binh Phan Viết Quý ở thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy (huyện Lệ Thủy) đã chọn một vùng đất hoang ngay trên quê hương mình để phát triển kinh tế.

    05/09/2018
    .
  • Chi trả trên 29 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng

    (QBĐT) - Thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24-9-2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tỉnh Quảng Bình đã tập trung phát triển loại hình chi trả dịch vụ môi trường đối với các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái, nước sạch, thủy điện và chi trả hấp thụ cac-bon.

    05/09/2018
    .
  • Truy xuất nguồn gốc điện tử: Tăng sức cạnh tranh cho thủy sản

    (QBĐT) - Sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, không ít người tiêu dùng và khách du lịch e dè với các sản phẩm thuỷ hải sản trên địa bàn tỉnh.

    04/09/2018
    .
  • VASEP: Xuất khẩu thủy sản khó đạt mục tiêu 10 tỷ USD trong năm nay

    Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), hiện xuất khẩu tôm và hải sản của Việt Nam đang có xu hướng sụt giảm, chỉ cá tra có mức tăng trưởng xuất khẩu ở chiều hướng tích cực.

    04/09/2018
    .
  • 30 năm thu hút FDI: Thành công vượt sóng ra biển khơi

    Sau 30 năm đổi mới và mở cửa, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành công nhất trong khu vực.

    02/09/2018
    .