Tuyên Hóa: 59/70 trường không tổ chức khai giảng theo kế hoạch

  • 21:15 | Thứ Tư, 04/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 4-9, ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa cho biết, mưa lũ gây ngập và chia cắt cục bộ, khiến nhiều trường học trên địa bàn huyện phải hoãn lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 để bảo đảm an toàn cho học sinh.
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại các khu vực bị ngập, chia cắt
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại các khu vực bị ngập, chia cắt
Theo đó, có 59/70 trường học không thể tổ chức lễ khai giảng vào sáng ngày 5-9. Trong số 59 trường không tổ chức lễ khai giảng theo kế hoạch có 25/25 trường mầm non, 22/25 trường tiểu học và 12/15 trường THCS với hơn 15.000 em học sinh.
 
Trong ngày 4-9, toàn huyện có 60 trường phải cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ. 
 
"Trong số 11 trường còn lại vẫn có thể phải hoãn lễ khai giảng nếu tình hình mưa lũ còn kéo dài", ông Phúc cho hay.
Nước sông Gianh vẫn đang dâng cao, nguy cơ ngập trên diện rộng
Nước sông Gianh vẫn đang dâng cao, nguy cơ ngập trên diện rộng
 
Hiện, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa vẫn đang xảy ra mưa to trên diện rộng. Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Tuyên Hóa, đến 17 giờ ngày 4-9, đỉnh lũ trên sông Gianh tại các trạm Đồng Tâm và Mai Hóa đều vượt mức báo động II và tiếp tục lên nhanh. Mưa lũ khiến 3 người bị thương, 180 nhà ngập nước, 1.600 nhà bị cô lập. Nhiều tuyến đường bị ngập và sạt lở nghiêm trọng.
 
X.Phú