.

TP. Đồng Hới: Hỗ trợ xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn, tổ dân phố

.
17:41, Thứ Sáu, 20/08/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Hiện nay, trên địa bàn TP. Đồng Hới có 139/140 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa (NVH); trong đó, 54 NVH đạt chuẩn, bảo đảm phục vụ các nhu cầu hoạt động của khu dân cư, 85 NVH cần xây dựng mới (gồm: 60 NVH không đạt tiêu chí từ 100 chỗ ngồi trở lên, 25 NVH do xây dựng đã lâu nên cơ sở vật chất xuống cấp). 

Nhiều nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Đồng Hới chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.
Nhiều nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Đồng Hới chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.
Thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh đô thị Đồng Hới và phấn đấu đến năm 2025, toàn thành phố có 75% NVH thôn, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, TP. Đồng Hới đã có chính sách hỗ trợ xây dựng và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất NVH thôn, tổ dân phố trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.
 
Cụ thể, thành phố hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/công trình xây dựng mới NVH đạt chuẩn theo quy định; hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/NVH để mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất.
 
Trên cơ sở đó, các địa phương và phòng, ban liên quan triển khai rà soát, tổng hợp nhu cầu xây dựng NVH và lấy ý kiến của nhân dân thống nhất xây dựng mới NVH để thành phố có kế hoạch hỗ trợ và phân bổ nguồn ngân sách; đồng thời, chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn đóng góp hợp pháp của tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn về xây dựng NVH; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý khai thác và bảo vệ công trình NVH…
 
N.L
 
,
  • VTV sản xuất chương trình 'Ý niệm yêu thương' nhân mùa Vu lan đặc biệt

    Các chuyên gia lịch sử, nhà nghiên cứu văn hóa sẽ hé lộ truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mùa Vu lan, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

    19/08/2021
    .
  • Đến với "Tình ca mùa đông" của Trần Đình

    (QBĐT) - "Tình ca mùa đông" là tập thơ đầu tiên của Trần Đình (NXB Thuận Hóa). Thú thực, vừa mới nghe tên tập thơ tôi chưa thật ưng ý cho lắm.

    18/08/2021
    .
  • Triển lãm trực tuyến về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, từ ngày 22-8, Trung tâm tổ chức trưng bày triển lãm trực tuyến về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mang tên "Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại".

    17/08/2021
    .
  • Ngôi nhà của mẹ

    (QBĐT) -  Che suốt đời người vẫn một mái nhà tranh
    Mái tranh bạc che mái đầu tóc bạc
    16/08/2021
    .
  • Ráng chiều

    (QBĐT) - Góc ảnh đẹp

    15/08/2021
    .
  • "Hương âm bất cải"

    (QBĐT) - Cuối năm 1991, tròn 80 tuổi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức nghỉ việc trên chính trường. Mùa xuân năm sau, năm 1992, ông về thăm quê 21 ngày, làm việc với cấp ủy, chính quyền tỉnh và các huyện, thị, nói chuyện với cán bộ, nhân dân các địa phương. 

    15/08/2021
    .
  • Dừng Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

    (QBĐT) - Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 13-8, UBND huyện Lệ Thủy đã có thông báo về việc dừng tổ chức lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang và các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội 2-9-2021.

    14/08/2021
    .
  • Chấn chỉnh tình trạng thông tin không chính xác về phòng, chống dịch

    Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí cần xây dựng chuyên trang, chuyên mục, dành vị trí dễ tiếp cận và thể hiện nội dung thông tin sinh động về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    14/08/2021
    .