.

Hàng loạt tài xế, phụ xe Công ty Hưng Long bị hành hung tại Lệ Thủy

.
08:02, Thứ Năm, 02/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 28-7-2018, bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Công ty cổ phần vận tải du lịch Hưng Long (sau đây xin gọi tắt là Công ty Hưng Long) có địa chỉ tại TP. Hà Nội đã có đơn gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan phản ánh hàng loạt tài xế, phụ xe công ty mình bị côn đồ hành hung tại huyện Lệ Thủy.

Lần theo đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Hòa, phóng viên Báo Quảng Bình đã tiếp cận sự tình và những tài xế, phụ xe bị đánh trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Theo đó, Công ty Hưng Long được Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô (gia hạn lần thứ 3, số 138/GPKDVT-L3, ngày 9-2-2018) với 3 loại hình: vận chuyển hành khách theo hợp đồng; vận chuyển hành khách du lịch và vận chuyển hành khách theo tuyến cố định.

Đơn của bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Công ty Hưng Long gửi cho các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình.
Đơn của bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Công ty Hưng Long gửi cho các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình.

Kể từ ngày thành lập đến nay, thông qua hoạt động vận tải hành khách, Công ty Hưng Long góp một phần không nhỏ vào việc xây dựng, quảng bá về hình ảnh, con người Quảng Bình lan tỏa đến khắp các tỉnh, thành phía Bắc.

Ngày 21-7-2018, Công ty Hưng Long ký hợp đồng với Công ty Du lịch 338 (trụ sở tại 338 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) cho thuê 8 đầu xe vận chuyển khách du lịch tuyến Hà Nội-Quảng Bình (tham quan các địa chỉ: mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà lưu niệm Đại tướng, chùa Hoằng Phúc…).

Hợp đồng trên có hiệu lực từ ngày 22-7 và trong thời gian này khi xe ô tô Công ty Hưng Long xuất hiện tại huyện Lệ Thủy thì bị côn đồ hung hãn cản trở, hành hung.

Cụ thể, ngày 22-7, tài xế Phạm Anh Tuấn cùng phụ xe Nguyễn Văn Công điều khiển ô tô BKS 29B-083.08 ghé vào cây xăng xã Dương Thủy đã bị nhóm thanh niên khoảng 20 đối tượng có hành vi phá xe, đánh tài xế, phụ xe khiến anh Tuấn và Công nhập viện trong tình trạng choáng, đau bụng, tức ngực.

Một xe ô tô khác mang BKS 29B-606.79 khi vào thị trấn Nông trường Lệ Ninh cũng bị một nhóm côn đồ khác xuất hiện chặn xe, đánh tài xế.

Ngày 25-7, lái xe Trần Quang Năm và phụ xe Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Hưng điều khiển ô tô BKS 29B 609.67 dừng đỗ tại khu vực cầu Ngò (Dương Thủy) chờ khách đang tham quan chùa Hoằng Phúc thì xuất hiện 4 thanh niên bịt mặt đi xe máy BKS 73N1 3555 và ô tô Kia Morning màu đỏ BKS 37A 142.74. Sau khi đập vở kính phía đầu xe, 4 thanh niên này đã đánh lái xe Trần Quang Năm cùng hai phụ xe Toàn và Hưng.

Kính xe khách BKS 29B 609.67 bị đập vỡ (ảnh do Công ty Hưng Long cung cấp).
Kính xe khách BKS 29B 609.67 bị đập vỡ (ảnh do Công ty Hưng Long cung cấp).

Theo lời kể của lái xe Trần Quang Năm, một người trong nhóm thanh niên đã chỉ tay vào mặt mình tuyên bố: “Nhà xe M.H ra lệnh cho bọn tao đánh đấy, bọn mày đưa xe đi đi, không được đỗ xe ở đây nữa, nếu cứ lên đây bọn tao giết”.

Sự việc xảy ra chừng 20 phút, nhóm thanh niên bỏ đi, Công an huyện Lệ Thủy đã đến hiện trường lấy lời khai và lập biên bản.

Tiếp đó, sáng ngày 27-7, lái xe Lê Hùng Cường, phụ xe Phạm Văn Tân điều khiển xe ô tô BKS 29B 145.40 lên khu vực thị trấn Kiến Giang để buổi chiều đón khách hợp đồng tham quan. Khi Lê Hùng Cường đưa ô tô vào điểm rửa xe thì xuất hiện nhóm 20 thanh niên vây quanh xe ô tô BKS 29B 145.40.

Khi phụ xe Phạm Văn Tân mở cửa bước xuống thì bị một người tên Hồng lao vào đấm đá liên tục khiến Tân ngất xỉu. Lê Văn Cường bị 2 đối tượng bịt mặt cùng Hồng đánh tới tấp vào mặt, đầu. Quá đau đớn, lái xe Cường chạy về xe mình để trốn thì đối tượng Hồng nói: “Đánh chết để nó khỏi leo lên xe”.

Sau khi hành hung lái xe, phụ xe Công ty Hưng Long, Hồng và các đối tượng bịt mặt bắt Lê Văn Cường đánh xe rời khỏi địa bàn trong trạng thái choáng, hoảng loạn. Sợ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường, lái xe Cường dừng xe lại, tuy nhiên Hồng cùng nhóm người trên kèm sát không cho dừng.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Lê Văn Cường điện thoại kêu cứu Công an huyện Lệ Thủy. Khi lực lượng Công an có mặt, nhóm thanh niên nhanh chóng rời đi, riêng đối tượng Hồng ngang nhiên đứng lại, Hồng tuyên bố với lái xe Cường: “Công an tao bao hết rồi, kể cả trưởng huyện hay chủ tịch huyện, mày liệu hồn”. Do bị đánh, lái xe cùng phụ xe ô tô BKS 29B 145.40 hiện tại vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới.

Chưa dừng lại ở đó, sự việc tiếp tục tái diễn vào khoảng 19 giờ ngày 28-7, khi xe ô tô BKS 29B 174.32 đang chở khách qua địa bàn huyện Lệ Thủy thì nhóm côn đồ bịt mặt trên xuất hiện cùng với chiếc xe Kia Morning màu đỏ BKS 37A 142.74. Chúng chặn đầu, yêu cầu lái xe, phụ xe bỏ khách xuống, hủy tour làm hành khách trên xe BKS 29B 174.32 hoảng loạn.

Qua lời kể của các lái xe, phụ xe Công ty Hưng Long bị côn đồ hành hung tại huyện Lệ Thủy, xuất hiện vai trò chủ đạo, cầm đầu của đối tượng tên Hồng, quản lý cho nhà xe M.H. Chính Hồng cầm đầu và có những hành động côn đồ, lộng hành nhất trong các vụ chặn xe, uy hiếp tinh thần, tính mạng tài xế, phụ xe, hành khách đi trên xe Công ty Hưng Long.

Nhóm côn đồ hành hung lái xe, phụ xe đều bịt mặt (ảnh do Công ty Hưng Long cung cấp)
Nhóm côn đồ hành hung lái xe, phụ xe đều bịt mặt (ảnh do Công ty Hưng Long cung cấp).

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Công ty Hưng Long khẳng định: “Rõ ràng đây là một hình thức chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh với sự xuất hiện, cầm đầu của người tên Hồng, quản lý nhà xe M.H.

Việc hàng loạt tài xế, phụ xe bị hành hung trước sự chứng kiến của hàng trăm khách du lịch khi đến tham quan chùa Hoằng Phúc, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, con người quê hương Lệ Thủy anh hùng, ảnh hưởng đến hoạt động quảng bá, phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình.

Chúng tôi đề nghị tỉnh Quảng Bình, các ngành chức năng huyện Lệ Thủy nhanh chóng xác minh làm rõ các đối tượng côn đồ trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật”.

Về sự việc lái xe, phụ xe Công ty Hưng Long bị côn đồ liên tục đánh đập tại địa bàn huyện Lệ Thủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng cùng huyện Lệ Thủy đang tích cực điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.

Nhóm P.V Bạn đọc

 

,
  • Không thể cùng lúc hưởng hai chế độ

    (QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hà ở thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch trình bày về việc con gái bà là N.T.L.A. (SN 1998), hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Trường đại học Đà Nẵng nhưng không được cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ học phí dành cho đối tượng học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo quy định.

    29/06/2018
    .
  • UBND xã Vĩnh Ninh khẳng định phản ánh của ông Trần Khánh Vũ không có căn cứ

    (QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được đơn của ông Trần Khánh Vũ ở thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) trình bày về việc Ban điều hành thôn đã "ép buộc" người cao tuổi phải nộp hàng chục loại quỹ trái với quy định của Luật Người cao tuổi...

    28/07/2018
    .
  • Nhiều giáo viên bị buộc phải nộp tiền phạt để lấy bằng gốc!

    (QBĐT) - Sau khi sự việc cô giáo Bùi Thị Hà My (SN 1988, ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) bị Trường Chu Văn An  giữ lại bằng gốc đại học và buộc phải nộp tiền phạt gần 60 triệu đồng vì nghỉ việc không báo trước 60 tháng (tức 5 năm)...

    26/07/2018
    .
  • Chính quyền buông lỏng quản lý, người dân ngang nhiên lấn chiếm đất

    (QBĐT) - Sự việc xảy ra tại xã biển Nhân Trạch (huyện Bố Trạch), do buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm đất trái phép làm đất ở, xây dựng công trình kiên cố, khi phát hiện ra thì mọi sự đã rồi.

    25/07/2018
    .
  • Thanh tra đột xuất đối với Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

    (QBĐT) - Cụ thể, ngày 19-7-2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũngđã ký ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND thanh tra đột xuất đối với Trường trung cấp kinh tế Quảng Bình.

    24/07/2018
    .
  • Công ty Bảo Việt Quảng Bình có trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho khách hàng!?

    (QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của anh Phạm Ngọc Cường, trú tại xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) phản ánh việc Công ty Bảo Việt Quảng Bình có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng sau khi tai nạn xảy ra đối với tàu cá của anh.

    20/06/2018
    .
  • Hồi âm đơn bạn đọc

    (QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được đơn của ông Trần Khánh Vũ ở thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh trình bày về việc Ban điều hành thôn đã "ép buộc" người cao tuổi phải nộp hàng chục loại quỹ trái với quy định của Luật Người cao tuổi...

    04/07/2018
    .
  • Sen Thủy (Lệ Thủy): 8 năm chưa thực hiện xong kết luận thanh tra !?

    (QBĐT) - Không tổ chức thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra và buông lỏng công tác quản lý đất đai, đó là một trong nhiều nội dung mà bạn đọc phản ánh đến Báo Quảng Bình về những bức xúc xảy ra tại xã Sen Thủy (Lệ Thủy).

    01/08/2018
    .