.
Hồi âm đơn bạn đọc:

UBND xã Vĩnh Ninh khẳng định phản ánh của ông Trần Khánh Vũ không có căn cứ

.
09:20, Thứ Bảy, 28/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được đơn của ông Trần Khánh Vũ ở thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) trình bày về việc Ban điều hành thôn đã “ép buộc” người cao tuổi phải nộp hàng chục loại quỹ trái với quy định của Luật Người cao tuổi, trong khi kế hoạch thu, chi không được công khai, minh bạch qua hàng năm để người dân kiểm tra, giám sát.

Sau khi xem xét nội dung đơn nói trên, Báo Quảng Bình đã có công văn chuyển đơn của ông Trần Khánh Vũ đến UBND xã Vĩnh Ninh đề nghị xem xét, giải quyết. Ngày 23-7, Báo Quảng Bình nhận được công văn hồi âm số 371/UBND của UBND xã Vĩnh Ninh trả lời đơn của ông Trần Khánh Vũ.

Theo đó, về nội dung Ban điều hành thôn Lệ Kỳ 3 ép buộc người cao tuổi phải nộp hàng chục loại quỹ trái với quy định (có 18 loại quỹ), UBND xã Vĩnh Ninh cho rằng, nội dung này đã được ông Vũ nhiều lần phản ánh. Ngày 21-3-2018, UBND xã đã thành lập Tổ kiểm tra tại thôn Lệ Kỳ 3 và kết quả cho thấy, có 5 nhóm khoản thu.

Cụ thể, thu theo hộ/năm có 5 nội dung, gồm: tiền hoạt động của tổ xung kích tự quản: 20.000 đồng; tiền phục vụ truyền thanh, điện sáng nhà văn hóa: 20.000 đồng; tiền điện đường: 7.000 đồng; tiền nhân nghĩa: 30.000 đồng; tiền thu gom rác thải: từ 6.000-10.000 đồng.

Các khoản thu theo khẩu trong độ tuổi lao động để phục vụ hoạt động thôn và chi trả phụ cấp các đoàn thể (nam: từ 18 đến 60 tuổi; nữ: từ 18 đến 55 tuổi): là 150 ngàn đồng/năm. Các khoản thu hộ cho các tổ chức xã hội, gồm: quỹ khuyến học 20.000 đồng/hộ/năm; quỹ Người cao tuổi: 15.000 đồng/hộ/năm; tiền hoạt động của làng: 10.000 đồng/hộ/năm.

Về các khoản đóng góp để phục vụ xây dựng nông thôn mới, khắc phục thiên tai và một số phát sinh khác, như: tiền xây dựng đường bê tông nông thôn; tiền sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn; tiền khắc phục các tuyến điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn sau cơn bão số 10-2017, đều được Ban điều hành thôn thông qua cấp ủy chi bộ, xây dựng kế hoạch và đưa ra hội nghị nhân dân bàn bạc, thông nhất.

Về các loại quỹ vận động, như: quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học đều được Ban điều hành thôn triển khai thực hiện sau khi có hướng dẫn từ cấp trên và trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc, đặc biệt đối với hộ người cao tuổi.

Vì vậy, việc ông Trần Khánh Vũ phản ánh, thôn đặt ra hàng chục loại quỹ để ép buộc người cao tuổi phải nộp là không đúng với thực tế. Bởi, gia đình ông Vũ không phải là hộ người cao tuổi, vì hiện trong gia đình ông có 1 người con đang chung sống là giáo viên.

Về nội dung thôn Lệ Kỳ 3 không công khai các khoản thu, chi hàng năm để nhân dân giám sát như phản ánh của ông Vũ nêu là không có căn cứ. Vì hàng năm, UBND xã đều trực tiếp chỉ đạo các thôn trên địa bàn tổ chức hội nghị tổng kết năm và báo cáo công khai tài chính trước toàn thể nhân dân.

Về nội dung, ông Vũ phản ánh Trưởng thôn Lệ Kỳ 3 có thái độ hăm dọa các hộ người cao tuổi không nộp các khoản đóng góp tại thôn, khi qua đời không gọi người đưa tang, UBND xã sẽ làm việc với Ban điều hành thôn và kiểm tra. Nếu đúng như vậy, UBND xã sẽ có biện pháp chấn chỉnh.

Phòng P.V Bạn đọc


 

,
  • Không thể cùng lúc hưởng hai chế độ

    (QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hà ở thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch trình bày về việc con gái bà là N.T.L.A. (SN 1998), hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Trường đại học Đà Nẵng nhưng không được cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ học phí dành cho đối tượng học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo quy định.

    29/06/2018
    .
  • Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thủy

    (QBĐT) - Ngày 27-6, ông Lê Hữu Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thủy (huyện Lệ Thủy) cho biết, Đảng ủy xã Tân Thủy vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bà Dương Thị Thúy Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thủy bằng hình thức cảnh cáo.

    27/06/2018
    .
  • Nhiều giáo viên bị buộc phải nộp tiền phạt để lấy bằng gốc!

    (QBĐT) - Sau khi sự việc cô giáo Bùi Thị Hà My (SN 1988, ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) bị Trường Chu Văn An  giữ lại bằng gốc đại học và buộc phải nộp tiền phạt gần 60 triệu đồng vì nghỉ việc không báo trước 60 tháng (tức 5 năm)...

    26/07/2018
    .
  • Chính quyền buông lỏng quản lý, người dân ngang nhiên lấn chiếm đất

    (QBĐT) - Sự việc xảy ra tại xã biển Nhân Trạch (huyện Bố Trạch), do buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm đất trái phép làm đất ở, xây dựng công trình kiên cố, khi phát hiện ra thì mọi sự đã rồi.

    25/07/2018
    .
  • Thanh tra đột xuất đối với Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

    (QBĐT) - Cụ thể, ngày 19-7-2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũngđã ký ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND thanh tra đột xuất đối với Trường trung cấp kinh tế Quảng Bình.

    24/07/2018
    .
  • Công ty Bảo Việt Quảng Bình có trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho khách hàng!?

    (QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của anh Phạm Ngọc Cường, trú tại xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) phản ánh việc Công ty Bảo Việt Quảng Bình có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng sau khi tai nạn xảy ra đối với tàu cá của anh.

    20/06/2018
    .
  • Có hay không việc làm giả biên bản họp và chữ ký của dân?

    (QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của người dân thôn Kim Sen, xã Trường Xuân (Quảng Ninh) tố cáo về việc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ vật liệu xây dựng Thống Nhất (sau đây gọi tắt là HTX SXKD DV VLXD Thống Nhất) có địa chỉ tại xã Lương Ninh (Quảng Ninh) làm giả giấy tờ, chữ ký và con dấu của cơ quan tổ chức và cá nhân người dân thôn Kim Sen. Vậy sự việc này có thật hay không?

    16/06/2018
    .
  • Hồi âm đơn bạn đọc

    (QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được đơn của ông Trần Khánh Vũ ở thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh trình bày về việc Ban điều hành thôn đã "ép buộc" người cao tuổi phải nộp hàng chục loại quỹ trái với quy định của Luật Người cao tuổi...

    04/07/2018
    .