.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

.
19:22, Thứ Hai, 09/08/2021 (GMT+7)
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, chiều 9-8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có cuộc hội kiến với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký Biên bản hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng về xây dựng công trình Trường Văn hoá dân tộc nội trú tại Lào; Ý định thư giữa hai Bộ Quốc phòng về hợp tác tìm kiếm, cứu nạn do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath thực hiện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký Biên bản hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng về xây dựng công trình Trường Văn hoá dân tộc nội trú tại Lào; Ý định thư giữa hai Bộ Quốc phòng về hợp tác tìm kiếm, cứu nạn do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath thực hiện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Chansamone Chanyalath bày tỏ vui mừng được gặp lại với đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang kể từ sau cuộc hội kiến diễn ra vào tháng 6 vừa qua tại Việt Nam; khẳng định đây là cơ hội để hai bên tiếp tục trao đổi, tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.
 
Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thắm tình đồng chí anh em của Bộ Quốc phòng Lào và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Chansamone dành cho Đoàn; nhấn mạnh sự coi trọng cao độ của Việt Nam trong quan hệ với Lào; khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội hai nước sẽ luôn kề vai, sát cánh bên nhau, vượt qua mọi thử thách, khó khăn, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng đã được các thế hệ cha anh dày công vun đắp.
 
Hai bên nhất trí đánh giá, trên cơ sở kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng vào tháng 6 vừa qua, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hai nước đã chủ động, quyết liệt triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được hai Bộ trưởng thống nhất, trong đó nổi bật là công tác Đảng, công tác chính trị; đào tạo, tập huấn, công tác chuyên gia; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới.
 
Hai Bộ trưởng nhận định, tình hình dịch COVID-19 dự báo sẽ diễn biến phức tạp và kéo dài, vì vậy thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước cần tập trung rà soát, nghiên cứu các hình thức triển khai hợp tác phù hợp, với quyết tâm không để hợp tác quốc phòng hai nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong đó những nội dung cấp bách, cần thiết sẽ được ưu tiên triển khai trước; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.
 
Trước đó, dưới sự chứng kiến của hai Chủ tịch nước, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Chansamone Chanyalath đã ký Ý định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn và Biên bản về xây tặng công trình Trường Văn hóa dân tộc Quân đội Nhân dân Lào giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào. 
 
Chiều cùng ngày, hai Bộ trưởng đã đồng chủ trì cắt băng khánh thành Trường Lý luận Chính trị QĐND Lào, quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Lào.
 
Theo Phạm Kiên – Thu Phương (TTXVN)
 
,
  • Đảng ủy BCH Quân sự TP. Đồng Hới bàn giao công tác Chính trị viên

    (QBĐT) - Ngày 9-8, Đảng ủy BCH Quân sự TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị bàn giao công tác Chính trị viên BCH Quân sự thành phố. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Đồng Hới; Đại tá Đinh Xuân Hướng, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Chính ủy BCH Quân sự tỉnh.

    09/08/2021
    .
  • Bước phát triển về hình thức tác chiến trong quá trình Tổng khởi nghĩa

    Thắng lợi vĩ đại của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất, quyết định là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, khéo vận dụng và từng bước phát triển hình thức tác chiến của đội quân chủ lực trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa, từ khởi nghĩa từng phần ở các địa phương, tiến lên tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trọn vẹn trên phạm vi cả nước.

    09/08/2021
    .
  • Kiểm soát dịch từ biên giới

    (QBĐT) - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và có thể lây lan từ những người trở về từ các vùng dịch, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đóng quân trên địa bàn các xã biên giới đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, phòng chống dịch, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

    07/08/2021
    .
  • Đồn Biên phòng Làng Mô: Tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 trên tuyến biên giới

    (QBĐT) - Đóng quân trên địa bàn biên giới xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, thời gian qua, Đồn Biên phòng Làng Mô, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

    05/08/2021
    .
  • Vai trò của cơ quan quốc phòng ASEAN trong hỗ trợ quản lý, bảo vệ biên giới

    Ngày 4-8, tại Hà Nội, Hội thảo về vai trò của cơ quan quốc phòng ASEAN trong hỗ trợ quản lý, bảo vệ biên giới đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

    05/08/2021
    .
  • Đại tá Đinh Xuân Hướng được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy BCHQS tỉnh Quảng Bình

    (QBĐT) - Ngày 5-8, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

    05/08/2021
    .
  • Hải quân nhân dân Việt Nam: Âm vang chiến công đánh thắng trận đầu

    Ngày 5-8-1964, quân và dân ta đã đánh thắng lực lượng không quân, hải quân vào loại hiện đại bậc nhất của Mỹ. 57 năm đã trôi qua, nhưng âm vang của chiến thắng đó vẫn còn vẹn nguyên.

    03/08/2021
    .
  • Lực lượng vũ trang tỉnh: Triển khai các biện pháp cấp bách hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19

    (QBĐT) - Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới và bảo đảm việc tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ cách ly tập trung, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp cụ thể để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh. 

    02/08/2021
    .