.

Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy ra đầu thú

.
21:38, Thứ Tư, 18/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa làm thủ tục tiếp nhận đầu thú và thi hành lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Ba (SN 1991, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch.
 
Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xảy ra vào tháng 6-2021. Lực lượng Công an đã bắt giữ các đối tượng: Phạm Ngọc Tuân (SN 1986) là lái xe taxi; Hoàng Trọng Nghĩa (SN 1992) và Trần Đức Tời (SN 1995) cùng trú tại TP. Đồng Hới, khi đang có hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đối tượng Nguyễn Thanh Ba tại cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Thanh Ba tại cơ quan Công an.
Lực lượng Công an đã thu giữ từ các đối tượng khoảng 200g ma túy tổng hợp dạng Ketamin, 62 viên ma túy dạng thuốc lắc và 6 điện thoại, 1 ô tô, 1 xe mô tô, 1 cân điện tử cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
 
Quá trình điều tra, xác định: Nguyễn Thanh Ba là đối tượng cầm đầu, tổ chức để các chân rết là Hoàng Trọng Nghĩa, Phạm Ngọc Tuân, Trần Đức Tời thực hiện việc mua bán ma túy tại TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch vào ngày 1-6-2021. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã có thư kêu gọi đầu thú đối với Nguyễn Thanh Ba. Ngày 14-8, Nguyễn Thanh Ba đã đến cơ quan Công an đầu thú.
 
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
 
Ngô Quang Văn
 
 
 
 
 
,