.

Đã vận động di dời 43 thuyền, thúng ra khỏi khu vực thi công cảng nhập than và đê chắn sóng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

.
15:27, Thứ Bảy, 14/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch cho biết: Sau một thời gian kiên trì tổ chức tuyên truyền, vận động, đến cuối ngày 12-8-2021, tất cả các thuyền, thúng neo đậu tại khu vực Cửa Rào thuộc thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông đã được di dời ra khỏi khu vực thi công. Ngày 13-8-2021, hạng mục phụ trợ công trình cảng nhập than và đê chắn sóng thuộc Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đã khởi động thi công trở lại.
 
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, trong quá trình chủ đầu tư triển khai thi công hạng mục phụ trợ cảng nhập than và đê chắn sóng thuộc Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, đã có một số hộ dân tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông có động thái cản trở bằng cách đưa hơn 20 chiếc thuyền, thúng chặn đường thi công công trình.
Vị trí thi công hạng mục phụ trợ (phần cảng nhập than và đê chắn sóng) thuộc Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.
Vị trí thi công hạng mục phụ trợ (phần cảng nhập than và đê chắn sóng) thuộc Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.
Một số hộ đưa ra lý do "biện minh" rằng: Việc xây dựng phần cảng nhập than và đê chắn sóng sẽ chiếm hết bến bãi tại khu vực mà ngư dân địa phương vẫn thường dùng làm nơi neo đậu thuyền, thúng từ nhiều năm qua. Hơn nữa, việc thi công các hạng mục nói trên sẽ khiến ngư dân không thể đem ngư lưới cụ ra biển để đánh bắt thủy, hải sản, ảnh hưởng lớn đến quá trình mưu sinh của họ… Trên cơ sở đó, một số hộ dân nói trên đề nghị cơ quan chức năng cần xem xét bồi thường, hỗ trợ chính sách ngư nghiệp hoặc xây dựng một khu neo đậu mới cho ngư dân.
 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết, qua kiến nghị của các hộ dân, xét thấy việc xây dựng khu neo đậu thuyền, thúng mới để duy trì sinh kế lâu dài cho người dân là phù hợp với tình hình thực tế.
 
Do đó, UBND huyện Quảng Trạch đã báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và được UBND tỉnh đồng ý tại Thông báo kết luận số 857/TB-VPUBND ngày 23-3-2021 thống nhất chủ trương xây dựng khu neo đậu tàu thuyền mới cho người dân sau khi di dời lên Khu tái định cư thôn 19-5 thuộc xã Quảng Đông theo đề xuất của UBND huyện Quảng Trạch.
 
Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, UBND huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo UBND xã Quảng Đông phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát vị trí xây dựng khu neo đậu tàu thuyền mới; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con ngư dân thôn Vịnh Sơn không cản trở việc thi công dự án…
 
Sau khi UBND xã Quảng Đông cùng một số đơn vị liên quan khảo sát được 2 vị trí có thể xây dựng khu neo đậu tàu thuyền mới, UBND huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo UBND xã Quảng Đông lấy ý kiến của các hộ dân chọn 1 vị trí để xây dựng.
 
Tuy nhiên, tại các buổi họp lấy ý kiến, đã có nhiều hộ dân không đồng ý xây dựng khu neo đậu tàu thuyền mới mà quay sang đề nghị được hỗ trợ thuyền, thúng, ngư lưới cụ và chuyển đổi nghề nghiệp.
 
Đối với đề nghị này, chính quyền huyện Quảng Trạch đã giải thích với các hộ dân là hiện nay UBND tỉnh chưa có quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với đối tượng ngư nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng nên không có cơ sở để thực hiện.  
Một góc khu vực Cửa Rào thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông.
Một góc khu vực Cửa Rào thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông.
Chủ tịch UBND xã Quảng Đông Nguyễn Đức Hiền cho biết: "Để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ quá trình thi công xây dựng cảng nhập than và đê chắn sóng thuộc Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch theo yêu cầu của cấp trên, thời gian qua, địa phương đã bố trí nhiều lượt cán bộ đến tận từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, giải thích cho người hiểu được những quy định của pháp luật, từ đó vận động họ nghiêm túc chấp hành".
 
Chỉ tính riêng trong ngày 12-8-2021, UBND xã Quảng Đông đã tập trung khoảng 50 lượt cán bộ, người dân trong xã trực tiếp đến thôn Vịnh Sơn để vận động, giúp ngư dân di dời 43 thuyền, thúng (gồm 30 chiếc thuyền gắn máy công suất từ 12 đến 24 CV và 13 thúng chèo) ra khỏi khu vực thi công.
 
Ngay sau đó, ngày 13-8-2021, chủ đầu tư triển khai thi công hạng mục phụ trợ phần cảng nhập than và đê chắn sóng thuộc Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đã tái khởi động trở lại việc thi công.
 
"Hiện tại, ngư dân thôn Vịnh Sơn đã nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Tuy nhiên, do tại thời điểm này ngư dân ở đây vẫn chưa chuyển được đến nơi tái định cư mới nên đề nghị các đơn vị thi công cần tạo điều kiện thuận lợi để họ được ra khơi đánh bắt hải sản phục vụ cuộc sống hàng ngày. Mặt khác, địa phương cũng đề nghị UBND tỉnh tích cực chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan sớm xây dựng một khu neo đậu tàu thuyền mới nhằm phục vụ ngư dân thôn Vịnh Sơn ổn định cuộc sống về lâu dài…"- Chủ tịch UBND xã Quảng Đông Nguyễn Đức Hiền đề xuất thêm. 
 
* Một số hình ảnh di dời thuyền, thúng trong ngày 12 và 13-8-2021:
 
   Văn Minh và CTV
 
,
  • Cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép

    (QBĐT) - Thời gian qua, việc ngăn chặn và xử lý hành vi khai thác, tập kết, kinh doanh vận chuyển cát, sỏi trái phép đã có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở một số địa phương tình trạng này vẫn xảy ra và chưa được các cơ quan chức năng, chính quyền xử lý triệt để, gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự.

    14/08/2021
    .
  • Những số phận đằng sau canh bạc "lô đề"

    (QBĐT) - Đứng trước bục xét xử có rất đông bị cáo, phần lớn là phụ nữ. Chỉ vì tham lô đề mà họ cùng phạm tội danh "Đánh bạc" theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.

    13/08/2021
    .
  • Đấu nối trái phép vào Quốc lộ 1: Đơn vị quản lý đường bộ xử lý thiếu kiên quyết

    (QBĐT) - Mặc dù, Báo Quảng Bình liên tục phản ánh đơn vị thi công dự án khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thủy đấu nối trái phép với Quốc lộ 1- đoạn phía Bắc cầu Bệnh Viện trên đường Lý Thường Kiệt (TP. Đồng Hới), nhưng vi phạm vẫn tiếp tục xảy ra.

    12/08/2021
    .
  • Quảng Ninh: Xử lý nghiêm hành vi xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp

    (QBĐT) - UBND huyện Quảng Ninh đang chỉ đạo đơn vị chuyên môn và UBND xã Trường Xuân làm rõ thông tin về một trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp ở thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân.

    12/08/2021
    .
  • Khởi tố thêm 1 đối tượng trong vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

    (QBĐT) - Ngày 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1984) trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, là chủ cơ sở in Thành Luân về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" trong vụ án Nguyễn Văn Hiền (trú tại huyện Bố Trạch) làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

    12/08/2021
    .
  • Bài học từ...công viên Đồng Sơn

    (QBĐT) - Dự án "Tôn tạo, quản lý và khai thác công viên Đồng Sơn" triển khai năm 2004, do UBND phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH dịch vụ thủy sản Nhật Lệ (Công ty Nhật Lệ) được kỳ vọng giúp công viên Đồng Sơn "lột xác" theo hướng xanh hóa, văn minh, hiện đại. Thế nhưng gần 18 năm trôi qua, do vướng mắc trong quá trình thi công dẫn đến kiện tụng kéo dài…, công viên Đồng Sơn hoang hóa dần.

    11/08/2021
    .
  • Thông báo tìm người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản""

    (QBĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan, bị hại trong vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tháng 3-2021. Nội dung như sau: 

    10/08/2021
    .
  • Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc ở xã Bảo Ninh

    (QBĐT) - Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới, có vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với tổng mức đầu tư 38,8 triệu USD (gọi tắt là Dự án ADB), đóng vai trò quan trọng đối với thành phố trong phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ và bảo vệ môi trường...

    10/08/2021
    .