.

Triển khai lịch bay Đồng Hới-Chiang Mai, đáp ứng nhu cầu của du khách

.
17:22, Thứ Bảy, 24/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo thông tin từ các công ty lữ hành quốc tế tại Quảng Bình, Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch Chiang Mai (Thái Lan), khách du lịch từ Thái Lan đến Quảng Bình vào dịp cuối năm 2018 sẽ tăng cao. Do đó, hãng hàng không Jetstar Pacific đã làm việc với các đơn vị liên quan để triển khai tốt lịch bay từ Chiang Mai-Đồng Hới và ngược lại, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.

Đường bay Đồng Hới-Chiang Mai và ngược lại được triển khai thực hiện tốt để đáp ứng nhu cầu của du khách.
Đường bay Đồng Hới-Chiang Mai và ngược lại được triển khai thực hiện tốt để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Thời gian qua, do mùa thấp điểm của du lịch Quảng Bình cũng như Thái Lan và lo ngại tình hình thời tiết bất thường trong mùa mưa bão nên các đơn vị lữ hành tại Thái Lan không tổ chức cho khách đến Quảng Bình từ cuối tháng 8 đến tháng 11.

Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 12, khách từ Thái Lan và Lào đến Quảng Bình sẽ tăng nhanh. Theo báo cáo của hãng hàng không Jetstar Pacific, các chuyến bay Đồng Hới-Chiang Mai vào các ngày 7-12, 10-12, 29-12 và 1-1-2019 đã được bán gần hết chỗ. Jetstar Pacific đang làm việc với các đơn vị liên quan để triển khai lịch bay 2019, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách từ Thái Lan đến Quảng Bình và ngược lại.

Đối với lượng khách du lịch bằng đường bộ từ các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, Lào qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo hoặc đến Quảng Bình trong các sản phẩm du lịch chương trình “một ngày ăn cơm ba nước” hay hành trình di sản miền Trung, cũng dự báo sẽ tăng cao so với cùng kỳ năm 2017.  

Được biết, thời gian tới, đường bay Đồng Hới-Hải Phòng cũng đang xây dựng kế hoạch và dự kiến sẽ bay vào thời kỳ cao điểm của khách du lịch.

Để có được kết quả này là nhờ những nỗ lực quảng bá, xúc tiến của ngành du lịch Quảng Bình trong năm 2018 với nhiều hoạt động, nội dung phong phú, như: xúc tiến du lịch Quảng Bình tại diễn đàn du lịch ASEAN, chương trình giới thiệu quảng bá du lịch các tỉnh Bắc Trung bộ tại Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Chiang Mai, Jetstar Pacific quảng bá du lịch Quảng Bình tại Chiang Mai và các tỉnh phía Bắc Thái Lan, hội chợ du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 14…

Cát Nhiên

                                                                                                   

 

,
  • Minh Hóa: Nhiều xã sụt giảm tiêu chí nông thôn mới

    (QBĐT) - Kết quả rà soát, đánh giá các tiêu chí theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 cho thấy, hầu hết các xã của huyện Minh Hóa đều bị sụt giảm số tiêu chí đã đạt.

    24/11/2018
    .
  • Cải cách hành chính, thúc đẩy thu hút đầu tư

    (QBĐT) - Thời gian qua, Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh thường xuyên triển khai các giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

    24/11/2018
    .
  • AgriBank khai trương điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng

    (QBĐT) - Ngày 23-11, tại xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy), AgriBank-Chi nhánh Quảng Bình tổ chức khai trương điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng cho AgriBank-Chi nhánh huyện Lệ Thủy.

    24/11/2018
    .
  • Bố Trạch: Hình thành chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất lạc

    (QBĐT) - Những năm qua, huyện Bố Trạch đã thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm đưa các giống lạc mới có năng suất, chất lượng cao, như: L14, L23, SVL1 vào sản xuất nên diện tích trồng lạc ở một số địa phương trên địa bàn giảm nhưng năng suất, sản lượng được nâng lên.  

    23/11/2018
    .
  • Quảng Trạch: Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng

    (QBĐT) - Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo bộ mặt mới cho huyện, thời gian qua, huyện Quảng Trạch luôn tích cực huy động, vận dụng tối đa mọi nguồn lực để tập trung cho công tác này.

    23/11/2018
    .
  • Tiếp sức cho nghề nuôi cá lóc trên cát

    (QBĐT) - Đối mặt với nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển, dịch bệnh, giá cả thị trường lên xuống thất thường..., nhưng các hộ gia đình nuôi cá lóc trên cát ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy vẫn kiên trì duy trì và phát triển nghề. Giờ đây, sản phẩm được thị trường ưa chuộng, đầu ra tương đối ổn định.

    23/11/2018
    .
  • Quảng Bình giới thiệu sản phẩm tại hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2018

    (QBĐT) - Tối 21-11, tại quảng trường Trung tâm thương mại Mega Mall Royal City, TP. Hà Nội, Trung tâm xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội tổ chức lễ khai mạc hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2018. 

    23/11/2018
    .
  • Phát triển rừng bền vững: Cần thành lập các HTX lâm nghiệp

    (QBĐT) - Để phát triển lâm nghiệp nói chung và trồng rừng gỗ lớn nói riêng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế bền vững và tăng khả năng phòng hộ của rừng, tỉnh cần có chính sách thành lập các hợp tác xã (HTX) lâm nghiệp.

    22/11/2018
    .