.

Quảng Trạch: Chú trọng tạo đột phá trong lĩnh vực trồng trọt

.
08:04, Thứ Tư, 28/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Xác định ngành trồng trọt có vai trò quan trọng đặc biệt, bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy nông nghiệp tăng trưởng, nâng cao thu nhập cho nông dân, hỗ trợ phát triển đối với các ngành kinh tế khác, những năm gần đây, huyện Quảng Trạch đã chú trọng triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để tạo đột phá cho lĩnh vực trồng trọt theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững...

Theo đó, nhiều giải pháp hiệu quả được huyện tích cực triển khai, như: tập trung phát triển trồng trọt gắn với đẩy mạnh công nghiệp bảo quản, chế biến; chú trọng "dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi"; tăng cường tích tụ ruộng đất để hình thành nhiều cánh đồng lớn hoặc các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; đẩy mạnh phát triển đa dạng các mô hình sản xuất...

Nhờ vậy, năm 2018, tổng sản lượng cây có hạt ở Quảng Trạch đạt 39.220 tấn;  trong đó, lúa đạt 37.573 tấn (bằng 99% so với cùng kỳ năm 2017), ngô 1.647 tấn (tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2017). Toàn huyện trồng được 70ha ớt,  năng suất đạt 19 tạ/ha, sản lượng 133 tấn; 960ha khoai lang, năng suất đạt 86 tạ/ha, sản lượng 8.256 tấn (tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2017)...

Để gặt hái được những kết quả khả quan ở lĩnh vực trồng trọt, thời gian qua, huyện Quảng Trạch luôn theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh...

Hệ thống phun tưới tự động cho cây trồng ở xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch phát huy hiệu quả.
Hệ thống phun tưới tự động cho cây trồng ở xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch phát huy hiệu quả.

Nhờ có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích về sản xuất nông nghiệp, huyện đã kịp thời động viên người dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả tích cực. Nổi bật trong năm 2018, toàn huyện thực hiện chuyển đổi được 260 ha đất trồng lúa và đất gò đồi kém hiệu quả sang trồng cây khác, như: lạc, ngô, sen, cây ăn quả, nghệ, cà gai leo...

Đặc biệt, nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ từ tỉnh, huyện Quảng Trạch xây dựng một mô hình nhà màng trồng rau an toàn theo hướng công nghệ cao tại xã Quảng Liên với quy mô 820m2, bước đầu đem lại hiệu quả khả quan.

Bên cạnh đó, năm 2018, huyện Quảng Trạch mạnh dạn thực hiện chuyển đổi về bộ giống lúa mới được 38% diện tích, lúa chất lượng là 71% diện tích. Ngoài ra, các địa phương còn bổ sung bộ giống lúa mới có triển vọng về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh, như: Hà Phát 3, HN6, SV186, SV189...; sử dụng giống lúa tại chỗ có chất lượng, như: PC6, SV181, HT1 với diện tích 380ha (trong đó vụ đông-xuân 195ha, hè-thu 185ha).

Việc thực hiện chuyển đổi đã tạo sự đột phá nhằm đưa các giống lúa chất lượng vào sản xuất, thay thế dần các loại giống lúa bị thoái hóa, kém chất lượng; giúp bà con chủ động một phần lượng giống có chất lượng để sản xuất, hướng tới một nền nông nghiệp tập trung, góp phần giảm chi phí và sức lao động; tạo điều kiện đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất...

Nhằm tạo ra những đột phá cho lĩnh vực trồng trọt, năm 2018, huyện Quảng Trạch tiếp tục tập trung thực hiện dồn diền đổi thửa ở 7 xã, gồm: Quảng Trường, Quảng Thanh, Quảng Xuân, Quảng Châu, Quảng Phú, Quảng Tùng và thôn Hướng Phương của xã Quảng Phương.

Cùng với đó, UBND huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo và phân bổ kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện thành lập mới 7 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp (nâng tổng số HTX hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện lên 16 HTX), cấp giấy chứng nhận mới cho 4 trang trại (nâng tổng số trang trại lên 37).

Từ nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho các xã bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, toàn huyện đã tổ chức được 30 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 900 người. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn thể ở Quảng Trạch đã hỗ trợ xây dựng được 13 mô hình sản xuất mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến dược liệu.

Ông Trần Văn Định, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch cho biết: "Bước vào đầu vụ đông-xuân 2018-2019, huyện Quảng Trạch đã khẩn trương bố trí kinh phí để hỗ trợ cho 17 xã (mỗi xã 10 triệu đồng) tiến hành diệt chuột; hỗ trợ về giống lúa nguyên chủng với trị giá 400 triệu đồng; hỗ trợ 100% kinh phí cho xã Phù Hoá thực hiện mô hình trồng tỏi thử nghiệm trên đất lúa (dự kiến từ 0,5 đến 1 ha)...".

Văn Minh
 

,