.

Nông dân Quảng Trạch thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

.
08:03, Thứ Tư, 28/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Quảng Trạch xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, các hộ, gia trại, tổ hợp tác chủ động xây dựng liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"...

Đồng hành với nông dân trong phát triển kinh tế, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nông dân phát triển đa dạng các loại hình kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, hộ gia đình.

Nhờ vậy, bà con ngày càng đổi mới nếp nghĩ, cách làm, chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Việc hỗ trợ tích cực từ phía các cấp Hội Nông dân còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao mức sống cho người dân trên địa bàn huyện...


Nhận thấy địa phương có diện tích đồi núi chiếm khá lớn, rất thuận lợi cho việc chăn nuôi gia súc, gia đình anh Mai Văn Minh, thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông đã mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển chăn nuôi dê, bò đàn.

Tận dụng các bãi chăn thả tự nhiên, nguồn thức ăn sẵn có, như: cây cỏ, hoa lá trên rừng, anh Minh đã đầu tư nuôi hơn 100 con dê/năm. Hàng ngày, đàn dê của gia đình anh đều được chăn thả trên núi, lúc thời tiết chuyển mưa mới đưa về chuồng, nên chi phí về thức ăn, công chăm sóc giảm đáng kể.

Những năm gần đây, thịt dê đang là nguồn thực phẩm sạch, được người tiêu dùng ưa chuộng, nhờ đó, bình quân mỗi năm, gia đình anh Minh xuất bán ra thị trường khoảng 9 tạ thịt dê với giá 130.000 đồng/kg dê thương phẩm và 180 nghìn đồng/kg dê giống.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.
Mô hình chăn nuôi tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.

Bên cạnh việc nuôi dê, anh Minh còn đầu tư nuôi thêm 10 con bò thương phẩm. Mỗi năm, sau khi trừ mọi chi phí, Minh đã thu lãi ròng khoảng 120 triệu đồng. Hiện nay, gia đình anh Minh đã thực sự thoát nghèo và trở thành hộ khá giả của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch cho biết: "Để giúp nông dân phát triển kinh tế, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Hội còn tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành mở nhiều lớp tập huấn, dạy nghề nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên về chăn nuôi, trồng rau an toàn, trồng hoa phù hợp với thực tế ở địa bàn xã.

Đồng thời, Hội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên vay vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ mua giống cây ăn quả, giống lúa, giống lạc giúp hội viên phát triển sản xuất. Nhờ đó, tỷ lệ hội viên nông dân nghèo ở địa phương ngày càng giảm đáng kể, số hộ khá, giàu tăng nhanh. ... ".

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm gần đây, Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực, như: kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, gia trại, hộ gia đình.

Ngoài ra, Hội còn quan tâm hỗ trợ vốn, vật tư, cây con giống, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho nông dân. Đặc biệt, Hội luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đến các cấp hội cơ sở.

Nhờ vậy, nông dân trên địa bàn huyện đã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi; mạnh dạn thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới, mang lại năng suất, chất lượng cao...

Hàng năm, huyện Quảng Trạch đều có trên 15 nghìn hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, hàng trăm lượt hộ nông dân nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ về vốn, giống và kinh nghiệm làm ăn. Nhờ vậy, hiện nay, toàn huyện đã có gần 6.900 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Trạch cho biết: "Để tiếp tục giúp đỡ hội viên nông dân trên địa bàn huyện phát triển kinh tế hiệu quả, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân huyện Quảng Trạch sẽ tích cực phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội; chú trọng phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp nhằm tạo thêm nguồn vốn giúp nông dân phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội tích cực phối hợp với một số trường, trung tâm dạy nghề mở thêm các lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần giúp nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế. Đồng thời, Hội chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tăng cường xây dựng các mô hình mới, mô hình "điểm" trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp để từng bước nhân rộng... ".

V.L-Minh Ánh

 

,