.

Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ đề phòng triều cường gây ngập lụt

.
07:35, Thứ Hai, 22/10/2018 (GMT+7)
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam, nên chiều tối 22-10 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đêm 22-10 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ.
(Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN)
Từ đêm 22-10, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3. Đến ngày 23-10, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.
 
Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm 22-10 gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, chiều 22-10 vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; trong đêm 22-10 và ngày 23-10, mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
 
Tây Nguyên không còn chịu tác động của vùng xoáy thấp và dãy áp thấp, nên có nắng từ sáng sớm, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên từ 29-30 độ C.
 
Nam Bộ trong những ngày tới mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường, có khả năng đạt mức cao nhất ngày 25 và 27-10, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.
 
Dự báo các vùng ngày 22-10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, vùng núi 26-28 độ C.
 
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.
 
Tây Nguyên ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.
 
Nam Bộ ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.
 
Theo LÝ THANH HƯƠNG (TTXVN/VIETNAM+) 
,
  • Niềm vui năm học mới

    (QBĐT) - Đứng chân trên một địa bàn khó khăn, bước vào năm học mới 2018-2019, Trường tiểu học Lâm Trạch (xã Lâm Trạch, Bố Trạch) phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo, nhất là cơ sở vật chất trường lớp. Nhưng niềm vui đã đến với thầy trò ngôi trường này khi nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của Công ty TNHH Bảo Minh Phát với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

    22/10/2018
    .
  • Lệ Thủy: Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

    (QBĐT) - Trong 9 tháng năm 2018, huyện Lệ Thủy đã giải quyết việc làm cho trên 4.200 lao động, đạt 67,9% kế hoạch giao, trong đó, có 267 người tham gia xuất khẩu lao động.

    21/10/2018
    .
  • Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố: Khánh thành nhà tình nghĩa cho cán bộ công an nghỉ hưu

    (QBĐT) - Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức trao quà tại xã Hồng Hóa và khánh thành nhà tình nghĩa cho cán bộ công an nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa.

    21/10/2018
    .
  • Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh tăng cường, Nam Bộ có nguy cơ ngập cao

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21-10, thời tiết khu vực các tỉnh miền Bắc khá ổn định khi không khí lạnh suy yếu hẳn, mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi với lượng mưa nhỏ, vùng núi rét nhẹ.
     
    21/10/2018
    .
  • Mộ gió

    (QBĐT) - Tôi luôn có một ấn tượng đặc biệt đối với những người phụ nữ vùng cát. Đó là những người phụ nữ buôn thúng, bán mẹt nơi chợ cá mom sông Nhật Lệ, với tiếng nói cười rổn rảng cả một khúc sông mỗi buổi bình minh đến. Đó là hình ảnh các bà, các mẹ với những đôi quang gánh trĩu trịch, đôi chân trần bước đi chênh chao trên những động cát bỏng rát. Nhưng ám ảnh nhất, vẫn là hình ảnh của chị-người phụ nữ xứ cát-cùng đứa con trai gục đầu trên ngôi mộ gió hoang hoải của chồng. Bao nước mắt, đau khổ tưởng như có thể thấm vào cát, vậy mà…

    21/10/2018
    .
  • Trao bò giống cho các hộ dân đồng bào Rục

    (QBĐT) - Vừa qua, Trung ương Hội Nông dân phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ bàn giao 29 con bò giống cho các hội viên nông dân là đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. 

    21/10/2018
    .
  • Hoa tặng chị

    (QBĐT) - Nhà chị ở phía đầu ngõ, sát mặt tiền. Ngày xưa, chị mười tám đôi mươi, gặp lúc cả nước lên đường ra trận tham gia chống Mỹ cứu nước, chị viết đơn tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong. Hòa bình lập lại, chị trở về quê, tuổi xuân vụt mất lúc nào chẳng hay.
     
    21/10/2018
    .
  • Trao 170 suất quà cho trẻ em nghèo và hội viên có hoàn cảnh khó khăn

    (QBĐT) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2018), các cấp Hội Phụ nữ thành phố Đồng Hới đã tổ chức trao tặng quà cho trẻ em nghèo và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn địa bàn.

    20/10/2018
    .