.

Quảng Châu (Quảng Trạch): Cán bộ xã mượn "sổ đỏ" của dân gần 25 năm mới trả lại ?!

.
08:21, Thứ Sáu, 16/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Báo Quảng Bình vừa nhận được khiếu nại của bà Phạm Thị Hóa, thôn Trung Minh, xã Quảng Châu, (Quảng Trạch) về việc UBND xã Quảng Châu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của gia đình bà gần 25 năm sau mới trả lại; đồng thời còn cho các hộ dân khác tại địa phương thuê diện tích đất này mà không thông báo, làm ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng đất của gia đình bà…

Theo đơn khiếu nại của bà Hóa trình bày, năm 1994 cán bộ UBND xã Quảng Châu đến nhà bà thu hồi GCNQSDĐ số 9572739 của gia đình bà. Gia đình yêu cầu xuất trình giấy tờ thu hồi nhưng cán bộ UBND Quảng Châu không xuất trình giấy tờ cũng không có một văn bản nào về việc thu hồi GCNQSDĐ, chỉ nói rằng mượn GCNQSDĐ cho UBND xã xem xong rồi trả. Bởi vì chính quyền yêu cầu nên gia đình bà đã giao GCNQSDĐ cho UBND xã Quảng Châu.

Cũng theo nội dung đơn của bà Hóa, từ năm 1994 đến nay, UBND xã Quảng Châu đã giao diện tích 2.000m2 thuộc thửa đất số 1289, tờ bản đồ số 7 đã cấp cho gia đình bà (GCNQSDĐ số 9572739 ngày 6-10-1994) cho ông Nguyễn Ngọc và ông Đặng Văn Đạo thuê sử dụng. Ngày 5-7-2018, UBND xã Quảng Châu đã trả lại GCNQSDĐ cho gia đình bà nhưng diện tích đất của gia đình bà vẫn cho ông Nguyễn Ngọc và ông Đặng Văn Đạo thuê và sử dụng…

Thửa đất nằm giữa cồn của gia đình bà Hóa bị cán bộ xã Quảng Châu mượn “sổ đỏ” gần 25 năm mới trả lại.
Thửa đất nằm giữa cồn của gia đình bà Hóa bị cán bộ xã Quảng Châu mượn “sổ đỏ” gần 25 năm mới trả lại.

Trao đổi với phóng viên, bà Hóa cho rằng, GCNQSDĐ của gia đình bà được cấp cho ông Đàm Công Thắng (chồng bà Hóa). Năm 1994, sau khi chính quyền địa phương mượn GCNQSDĐ bà đã nhiều lần đến UBND xã để yêu cầu trả lại nhưng UBND xã Quảng Châu không trả. Đến ngày 5-7-2018, UBND xã mới trả lại GCNQSDĐ cho gia đình bà và không có một lời giải thích nào.

Ngày 30-7-2018, bà đã làm đơn khiếu nại về hành vi thu hồi và cho thuê đất trái pháp luật của cán bộ UBND xã Quảng Châu. Ngày 14-9-2018, UBND xã Quảng Châu đã ra quyết định giải quyết khiếu nại, khẳng định việc bà khiếu nại UBND xã Quảng Châu thu hồi GCNQSDĐ của bà và cho thuê đất trái pháp luật là không đúng.

Bà Hóa cũng cho rằng, quyết định giải quyết khiếu nại của UBND xã Quảng Châu đối với bà là coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của nhân dân. Bà Hóa cũng yêu cầu UBND xã Quảng Châu trả lại diện tích 2.000m2 đất thuộc thửa đất 1289, tờ bản đồ số 7 tại khu vực Cồn Đình, xã Quảng Châu cho gia đình bà. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Quảng Châu bồi thường một khoản tiền tương đương với khoản tiền mà UBND xã đã cho các hộ dân khác thuê đất của gia đình bà…

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có chứng cứ, giấy tờ nào về việc UBND xã Quảng Châu thu hồi GCNQSDĐ của gia đình và cho các cá nhân khác thuê đất hay không? Bà Hóa cho biết gia đình không có giấy tờ, chứng cứ nào cả…

Để hiểu rỏ hơn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc làm việc với ông Đàm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Châu. Theo ông Vinh, việc bà Hóa khiếu nại UBND xã Quảng Châu thu hồi GCNQSDĐ của ông Đàm Công Thắng (chồng bà Hóa) là không đúng, không có cơ sở vì qua kiểm tra toàn bộ hồ sơ lưu trữ tại công chức địa chính xã và kết quả xác minh với các cá nhân có liên quan thì trong thời gian năm 1994 không có văn bản nào của UBND xã ban hành về việc thu hồi GCNQSDĐ của ông Đàm Công Thắng. Hơn nữa, UBND xã không có thẩm quyền thu hồi GCNQSDĐ.

Ông Vinh cũng cho biết thêm rằng, việc bà Hóa khiếu nại UBND xã cho thuê đất tại thửa đất số 1289, tờ bản đồ số 7, khu vực Cồn Đình trái pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà, qua xác minh cũng như hồ sơ địa chính lưu trữ tại UBND xã thì, diện tích đất Cồn Đình từ trước đến nay là của tập thể Hợp tác xã Trung Minh, nay là Ban lãnh đạo thôn Trung Minh, quản lý, UBND xã Quảng Châu không hợp đồng cho tổ chức, cá nhân nào sử dụng…

Ông Chủ tịch UBND xã Quảng Châu cũng lý giải có việc cán bộ địa chính của xã thời kỳ này (người này đã mất) sau khi nhận thấy việc cấp đất cho gia đình bà Hóa tại khu vực Cồn Đình có nhiều sai sót nên đã đến nhà bà Hóa mượn GCNQSDĐ của bà đem về gia đình cất giữ mà không thông báo cho chính quyền địa phương. Trước khi mất, cán bộ này mới nhờ người thân đem trả lại GCNQSDĐ cho xã, nên đến tháng 7-2018, UBND xã Quảng Châu mới trả lại GCNQSDĐ cho gia đình bà Hóa…

Để giải quyết vụ việc, trước mắt, căn cứ vào thẩm quyền của UBND xã, căn cứ pháp lý, UBND xã Quảng Châu sẽ xem xét đề xuất lên cấp trên giải quyết về GCNQSDĐ của ông Đàm Công Thắng cấp thời điểm năm 1994 tại khu vực Cồn Đình. Bên cạnh đó, UBND xã cũng yêu cầu gia đình bà Hóa trong thời gian giải quyết một số nội dung liên quan đến GCNQSDĐ của bà, gia đình không được tranh chấp, sản xuất, không được xây dựng trên thửa đất đang tranh chấp…- ông Vinh cho biết thêm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh và thông tin về vụ việc này.

Nhóm P.V Bạn đọc

 

,