.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

.
13:46, Thứ Năm, 19/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng nay (19-8), đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.
 
Tham gia buổi làm việc có đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, Văn phòng Tỉnh ủy và UBND TP. Đồng Hới.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1-3-2017, với vốn điều lệ trên 36,7 tỷ đồng; trong đó, Nhà nước nắm giữ 81,49%, các cổ đông 18,51% (chủ yếu là người lao động của công ty). Công ty là doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ về dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm và dịch vụ công ích.
 
Nhiệm vụ chính của doanh nghiệp là thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng; quản lý nghĩa trang; tư vấn thiết kế, giám sát và thi công xây dựng các công trình liên quan hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng công cộng và làm chủ đầu tư các dự án do tỉnh giao.
  Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh và công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh và công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Giai đoạn 2018-2020, công ty đã nỗ lực phấn đấu tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh nên tổng doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể: năm 2018 đạt 45,4 tỷ đồng; năm 2019 đạt 54,86 tỷ đồng và năm 2020 đạt 57,9 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 đạt 7,6 triệu đồng/lao động/tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty đạt giá trị sản xuất kinh doanh 27,3 tỷ đồng (chiếm 45,7% kế hoạch năm, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2020).
 
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, công ty đã xây dựng các kế hoạch ứng phó để vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh, không gián đoạn cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Công ty đã trang cấp, bổ sung các phương tiện phòng hộ cá nhân cho người lao động, tổ chức phương án sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn phòng dịch cho người lao động cũng như tránh phát tán mầm bệnh từ rác thải. 
 Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.
Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về những kiến nghị, đề xuất của công ty. Trong đó, tập trung vào những cơ chế, chính sách liên quan đến việc nghiên cứu, xây dựng đơn giá thu gom rác thải, bảo đảm thu đủ bù chi; việc xây dựng lộ trình áp dụng giá dịch vụ xử lý nước thải.
 
Xem xét việc cấp kinh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Đồng Hới và thực hiện các dịch vụ công, sản phẩm, dịch vụ công ích về vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng công cộng...
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình trong điều kiện khó khăn chung, ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng vẫn ổn định sản suất, kinh doanh, bảo đảm đời sống cho người lao động.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phân tích, nhấn mạnh về những thuận lợi, khó khăn hiện tại của công ty; đồng thời, cơ bản nhất trí với những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. Đồng chí yêu cầu UBND TP. Đồng Hới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường, cũng như ý thức nộp phí thu gom rác thải, phí dịch vụ xử lý nước thải.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu thăm hỏi, động viên người lao động của công ty.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu thăm hỏi, động viên người lao động của công ty.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, với hoạt động mang tính đặc thù, tiếp xúc nhiều và trải rộng trên địa bàn TP. Đồng Hới, đồng chí Trần Hải Châu lưu ý Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình cần trang bị thêm các phương tiện, thiết bị phòng hộ cá nhân nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND TP. Đồng Hới trong việc nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách liên quan; tăng cường phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ, xem xét, giải quyết những khó khăn, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và mức độ đô thị hóa ngày càng tăng cao của TP. Đồng Hới.
 
Sau buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và các đại biểu đã đi thăm, kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; đồng thời, trao 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị.
 
Hiền Chi
 
 
 
 
 
,