.

Lệ Thủy lên ngôi đầu giải việt dã 'Tranh cúp Sacombank - chạy vì sức khỏe cộng đồng'

.
09:16, Chủ Nhật, 09/12/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Với 2 giải nhất toàn, huyện Lệ Thủy đã xuất sắc lên ngôi đầu tại giải việt dã truyền thống "Tranh cúp Sacombank - chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2018 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) tổ chức vào ngày 8-12. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.
Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao giải toàn đoàn hệ việt dã truyền thống cho các đoàn đạt thành tích cao.
Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn hệ việt dã truyền thống cho các đoàn.
Tham gia giải có 116 vận động viên đến từ 14 cơ quan, đơn vị, địa phương và trường học trong toàn tỉnh, tranh tài ở 4 nội dung gồm: nam, nữ truyền thống (5km), nữ trẻ (2,5km) và nam trẻ (3,5 km).
 
Kết quả: Ở hệ việt dã truyền thống, huyện Lệ Thủy đã giành giải nhất toàn đoàn, huyện Minh Hóa giải nhì và Trường THPT Đào Duy Từ giải ba.  Ở hệ việt dã trẻ, huyện Lệ Thủy giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì huyện Quảng Ninh và giải ba thị xã Ba Đồn.
 
Ở nội dung đồng đội: Giải nhất nam truyền thống thuộc về huyện Minh Hóa, huyện Lệ Thủy giải nhì và Trường THCS & THPT Dương Văn An giải ba. Giải nhất nữ truyền thống thuộc về huyện Lệ Thủy, giải nhì huyện Minh Hóa và giải ba huyện Quảng Ninh. Huyện Lệ Thủy giành giải nhất nam trẻ, huyện Quảng Ninh giải nhì, thị xã Ba Đồn giải ba. Giải nhất nữ trẻ thuộc về huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh giải nhì và Phòng Giáo dục & Đào tạo Minh Hóa giải ba.
Lãnh đạo
Lãnh đạo Sacombank trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn ở hệ việt dã trẻ cho các đoàn

Về giải cá nhân, VĐV Trương Văn Quý (Lệ Thủy) giành giải nhất, Nguyễn Khắc Giáp (Trường THPT Đào Duy Từ) giải nhì, Trương Văn Quốc (Lệ Thủy) giải ba ở nội dung nam truyền thống. Ở nội dung cá nhân nữ truyền thống: nhất VĐV Nguyễn Thị Hương (Ba Đồn), nhì Nguyễn Thị Lan (Trường THPT Quảng Ninh), ba Ngô Thị Hiền (Lệ Thủy). Còn ở nội dung nam trẻ, VĐV Hồ Văn Hải (Phòng GD&ĐT Minh Hóa) giành giải nhất, Trần Văn Phi (Lệ Thủy) về nhì, Lê Văn Hiệp (Lệ Thủy) về thứ ba. Ở nội dung nữ trẻ: giải nhất thuộc về VĐV Võ Thị Hiền Lệ Thủy), Nguyễn Thị Thanh Thảo (Quảng Ninh) giải nhì và VĐV Trần Thúy Ngọc (TX. Ba Đồn) giải ba.

Trải qua 9 lần tổ chức, giải việt dã truyền thống tranh “Cúp Sacombank - chạy vì sức khỏe cộng đồng” đã đóng góp thiết thực cho phong trào thể thao đỉnh cao cũng như thể thao phong trào của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao nói chung và phong trào chạy việt dã nói riêng, được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tham gia hưởng ứng. Giải đấu nhằm tạo cơ hội cho các VĐV, đoàn thể thao có dịp giao lưu, học tập và tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020.
 
Chùm ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi tại giải việt dã "Tranh cúp Sacombank - chạy vì sức khỏe cộng đồng" năm 2018:
.
Các VĐV nữ xuất phát
Các VĐV nam truyền thống xuất phát
Các VĐV nam truyền thống xuất phát
.
VĐV Trương Văn Quý (Lệ Thủy) về nhất ở nội dung nam truyền thống
Phan Phương 
,