.

"Hạ" Hàn Quốc nhờ công nghệ VAR, đội trưởng ĐT Thụy Điển nói gì?

.
07:57, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)
Ghi bàn trên chấm 11 mét, nhờ sự trợ giúp của công nghệ VAR, đội trưởng ĐT Thụy Điển nói gì sau trận đấu?
 
Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng ĐT Thụy Điển, Andreas Granqvist nói: “Chúng tôi chiến đấu và chúng tôi nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình. May mắn là một phần của bóng đá và chúng tôi chỉ làm những điều tốt nhất cho đội bóng của mình”.
 Andreas Granqvist ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền Giúp Thụy Điển đánh bại ĐT Hàn Quốc (Ảnh: Getty).
Andreas Granqvist ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền Giúp Thụy Điển đánh bại ĐT Hàn Quốc (Ảnh: Getty).
Trong khi đó, nói về tình huống phạt đền gây tranh cãi, tiền đạo CLB Tottenham và ĐT Hàn Quốc, anh Heung Min Son tỏ rõ sự không hài lòng, anh nói: “Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu tốt, nhưng ngay hôm nay những đường phản công là chưa thực sự hiệu quả”.
 
“Đó là tình huống không rõ ràng, sau quả phạt đền đó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của toàn đội, giờ đây chúng tôi phải đối mặt với hai trận đấu khó khăn sắp tới”.
 
Ở loạt trận tiếp theo, Thụy Điển sẽ tiếp nhà đương kim vô địch Đức, chỉ cần không thua cơ hội để Thụy Điển có vé vào vòng sau là rất cao. Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ phải đối đầu với Mexico, đội đã đánh bại ĐT Đức với tỉ số tối thiểu và cũng đang nắm trong tay lợi thế lớn./.
 
Theo CTV Thịnh Vy/VOV.VN
 
,