.

Quảng Bình: Công bố thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

.
09:54, Chủ Nhật, 01/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng nay, 1-8, Sở Y tế công bố thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19 công bố vào chiều 31-7 và 1 trường hợp phát hiện tại khu cách ly tập trung huyện Lệ Thuỷ.
Lực lượng CDC làm việc 24/24h để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
Lực lượng CDC làm việc 24/24h để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
Đó là các trường hợp N.T.L và N.T.H là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 141.580 và Đ.Q.L đang cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy. Trường hợp thứ nhất là anh N.T.L, nghề nghiệp lái xe, có địa chỉ ở thôn xã Ea Tyh, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, chở hàng tuyến Lạng Sơn- Phú Thọ - Cha Lo.
 
Trước đó, L. có tiếp xúc, ăn uống cùng với BN141.580. Ngày 29-7, L. xuất phát đi Cha Lo và đến nơi lúc 19h00, nghỉ tại một khách sạn ở Cha Lo. Đến sáng ngày 31-7, trường hợp trên được xác định là F1 của BN141.580, nên được cách ly tại khách sạn Anh-Pháp-Việt.
 
Trường hợp thứ 2 là chị N.T.H, đầu bếp tại khách sạn Anh-Pháp-Việt (ở Cha Lo) từng tiếp xúc gần với BN 141.580 nên được cách ly ngay tại khách sạn này.
 
Trường hợp thứ 3 là anh Đ.Q.L, có địa chỉ tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là công nhân tại một khu công nghiệp ở Dĩ An, Bình Dương.
 
Chiều ngày 28-7, L. cùng một nhóm gồm 18 người thuê xe đi từ Bình Dương ra Quảng Bình. Đến chiều tối ngày 29-7 thì đến Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 phía Nam, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy và được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy. 
 
Qua 2 lần xét nghiệm sàng lọc và khẳng định, kết quả: cả 3 trường hợp trên đều dương tính với SARS-CoV-2.
 
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, CDC Quảng Bình đã thông báo cho các địa phương liên quan, đồng thời nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
 
Lực lượng chức năng tiến hành chuyển các bệnh nhân đến Bệnh viện dã chiến tỉnh để cách ly điều trị và tiếp tục điều tra các trường hợp tiếp xúc gần (F1), lập danh sách F2 để cách ly theo quy định.
 
 
 
Nh. V

 

,