.

Khởi tố vụ án Phạm Xuân Ngư xông vào Hạt Kiểm lâm đánh người

.
08:28, Thứ Sáu, 28/09/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 28-9, tin từ Công an huyện Tuyên Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với Phạm Xuân Ngư (ngụ xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa), đối tượng đã xông vào Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa đánh người.
 Trụ sở Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa, nơi đối tượng Ngư xông vào đánh người
Trụ sở Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa, nơi đối tượng Ngư xông vào đánh người.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 5-9, Phạm Xuân Ngư trong tình trạng say rượu đã lái xe ô tô xông vào trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa đóng tại thị trấn Đồng Lê để gây gổ, chửi bới. 
 
Lúc này, ông Nguyễn Thế Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm ra khuyên ngăn thì bị đối tượng này hành hung khiến ông Sơn bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.
 
Được biết, Phạm Xuân Ngư là chủ xưởng gỗ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và đây không phải là lần đầu tiên đối tượng này xông vào trụ sở cơ quan nhà nước đánh người.
 
Năm 2017, Phạm Xuân Ngư từng dùng hung khí gồm đá và kiếm tấn công trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình (đóng tại huyện Tuyên Hóa), khiến cán bộ phụ trách pháp chế của cơ quan này phải lấy súng AK bắn chỉ thiên 3 phát để cảnh cáo. Sau vụ việc, Phạm Xuân Ngư đã bị phạt hành chính hơn 8 triệu đồng.
 
X.Phú
 
,