.

Nông dân vào vụ hoa Tết

.
08:27, Thứ Năm, 22/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đến hẹn lại lên, bắt đầu từ tháng 10 âm lịch hàng năm, các hộ trồng hoa trên địa bàn tỉnh lại tất bật xuống giống để chuẩn bị hoa phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2019. Đến thời điểm này, nhờ thời tiết rất thuận lợi, nên bà con hy vọng vụ hoa Tết năm nay sẽ thắng lớn.

Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch là địa phương có truyền thống trồng hoa từ nhiều năm nay và cũng là nơi cung cấp một lượng lớn hoa tươi cho huyện Bố Trạch và các địa phương lân cận. Những năm gần đây, nhận thấy trồng hoa mang lại lợi nhuận cao nên cấp ủy đảng, chính quyền xã đã tích cực chỉ đạo nhân dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau và hoa tươi, nhờ đó, diện tích trồng hoa ngày một tăng.

Hiện toàn xã có khoảng hơn 100 hộ gia đình tham gia nghề trồng hoa với diện tích hơn 40 ha tập trung chủ yếu ở thôn 2, 3, 4 và thôn 10. Ngoài các loại hoa truyền thống, như: hoa cúc, hoa ly, hoa lay ơn..., hiện nay, nhiều hộ nông dân ở xã Lý Trạch trồng thêm các loại hoa mới, như: hoa hoa đào, hoa hướng dương, hoa tuylip…

Diện tích trồng hoa trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân.
Diện tích trồng hoa trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân.

Thôn 10 là thôn trồng hoa nhiều nhất của xã Lý Trạch,các hộ dân trồng hoa của thôn đang tập trung thời gian, nguồn lực, kỹ thuật chăm sóc cho hoa nở đúng dịp Tết. Ông Nguyễn Văn Mậu, trưởng thôn 10 cho biết, toàn thôn hiện có 30 hộ dân tham gia trồng hoa với diện tích khoảng hơn 10 ha.

Hộ trồng ít từ 1 đến 2 sào, hộ trồng nhiều từ 1 đến 2ha/vụ, sau khi trừ chi phí người dân thu lãi 20-25  triệu đồng/sào/vụ. Hộ trồng nhiều thì riêng tháng Tết thu lãi 150 triệu đồng/ha. Nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư kỹ thuật, chọn giống có chất lượng để tăng năng suất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cũng như mọi năm, cứ vào khoảng thời gian đầu tháng 10 âm lịch, gia đình ông Trần Đức Tân, thôn Mốc Thượng 2, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy lại bắt đầu làm đất, xuống giống hoa. Trên diện tích hơn 1 sào, ông phân chia khu vực để trồng các loại hoa khác nhau, nhưng chủ yếu là hoa cúc.

Ông Tân chia sẻ, để hoa phát triển, đạt chất lượng hoa đẹp phải thường xuyên chăm sóc, cung cấp đủ độ ẩm cho hoa sinh trưởng. Hồng Thủy hiện có gần 300 hộ trồng hoa, vào dịp Tết, các thương lái thường vào tận ruộng thu mua. Nghề trồng hoa đã đem lại cho bà con thu nhập trung bình 20 đến 24 triệu đồng/sào, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Theo ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, do điều kiện đất đai ở địa phương chủ yếu là đất pha cát, rất thích hợp để phát triển các loại hoa, rau màu nên những năm gần đây, các hộ nông dân trồng rau và hoa tươi trong xã ngày càng tăng. 

Hiện toàn xã có hơn 8 ha đất trồng hoa, trong đó có 6,5 ha đã được trồng, còn 1,5ha đang ở vùng đất thấp nên qua tháng người dân mới bắt đầu vào vụ. Nghề trồng hoa  đã và đang mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những năm gần đây, nhận thấy trồng hoa mang lại lợi nhuận cao nên diện tích trồng hoa ở các địa phương trên địa bàn tỉnh ngày một tăng. Nếu như trước đây, các hộ dân trồng hoa thương phẩm chỉ với quy mô nhỏ, mang tính manh mún, lợi nhuận kinh tế không cao, thì nay các hộ mạnh dạn trồng phong phú chủng loại hoa, đồng thời biết áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, như: thắp điện, che lưới... Người trồng hoa đang hy vọng một vụ mùa bội thu.

Phạm Hà


 

,