.

Quảng Trạch: Nỗ lực tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp

.
09:06, Chủ Nhật, 05/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Để tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, huyện Quảng Trạch đã tập trung mạnh vào công tác dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá; chú trọng quy hoạch hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng đáp ứng yêu cầu đưa cơ giới hoá và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất...

Tích cực dồn điền đổi thửa

Trước đây, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, nên sản xuất nông nghiệp ở địa bàn huyện Quảng Trạch vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Phần lớn diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở địa bàn còn mang tính nhỏ lẻ, manh mún, nhiều ô, thửa. Để khắc phục tình trạng nói trên, giai đoạn 2003-2004, huyện Quảng Trạch đã mạnh dạn bắt tay vào thực hiện công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp.

Nông dân xã Quảng Phương đẩy mạnh đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng sau dồn điền đổi thửa.
Nông dân xã Quảng Phương đẩy mạnh đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng sau dồn điền đổi thửa.

Nhờ đó, tình trạng ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ đã được hạn chế đáng kể. Sau lần dồn điền đổi thửa, chính quyền các địa phương và nông dân trên địa bàn Quảng Trạch đã biết phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động, tranh thủ nhiều nguồn lực đầu tư, nhờ đó, hiệu quả sản xuất nông nghiệp ngày càng được nâng lên đáng kể.

Ngành nông nghiệp đã từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, giá trị; góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh - chính trị của huyện...

Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch Võ Xuân Hồng cho biết: "Để tiếp tục tạo nên những đột phá trong sản xuất nông nghiệp, Huyện ủy Quảng Trạch đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về "Dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi".

Mục đích của việc thực hiện dồn điền, đổi thửa lần này nhằm hoàn thiện xây dựng hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng; hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung phù hợp với điều kiện đất đai, lợi thế canh tác từng địa phương như vùng lúa chất lượng cao, vùng cây rau màu, vùng chuyên canh nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi tập trung...; tạo thuận lợi để các hộ nông dân có điều kiện đưa cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; làm tăng hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Theo kế hoạch đề ra, đến cuối năm 2019, huyện Quảng Trạch dự kiến sẽ có 14/14 xã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa. Huyện phấn đấu mỗi hộ sau khi dồn đổi thì chỉ còn 1 thửa ruộng đất màu, từ 1 đến 2 thửa ruộng đất trồng lúa hoặc nhóm hộ chung nhau 1 thửa ruộng, sản xuất cùng loại cây trồng hoặc con nuôi (giống thủy sản, giống chăn nuôi) với khối lượng lớn theo tiêu chí quy hoạch xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất, tăng giá trị thu nhập trên mỗi diện tích đất canh tác; thúc đẩy quá trình tích tụ đất đai, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung...".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện Quảng Trạch đã lựa chọn 12 xã để chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, toàn huyện Quảng Trạch đã có 8 xã cơ bản hoàn thành dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Kết quả cụ thể sau khi thực hiện dồn đổi, toàn xã Quảng Lưu đã giảm từ 6.585 thửa xuống còn 2.898 thửa, bình quân một hộ sử dụng 2,2 thửa; xã Quảng Tùng giảm từ 3.967 thửa xuống còn 3.449 thửa, bình quân một hộ sử dụng 1,8 thửa; xã Cảnh Hoá giảm từ 2.648 thửa xuống còn 1.321 thửa, bình quân một hộ sử dụng 2,5 thửa; xã Quảng Thạch giảm từ 1.801 thửa xuống còn 1.074 thửa, bình quân một hộ sử dụng 1,4 thửa; xã Quảng Liên giảm từ 3.488 thửa xuống còn 1.084 thửa, bình quân một hộ sử dụng 1,3 thửa; xã Phù Hoá giảm từ 2.196 thửa xuống còn 976 thửa, bình quân một hộ sử dụng 1,8 thửa; xã Quảng Hưng giảm từ 9.324 thửa xuống còn 3.053 thửa, bình quân một hộ sử dụng 1,6 thửa; xã Quảng Phương (mới thực hiện được 3/4 thôn) giảm từ 3.342 thửa xuống còn 1.596 thửa, bình quân một hộ sử dụng 1,5 thửa.

Chị Đậu Thị Huy, thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng tâm sự: "Trước đây, do gia đình có tới 3 thửa ruộng phân bố ở 3 nơi nên cứ vào vụ sản xuất là phải chạy lên chạy xuống rất vất vả. Sau khi dồn điền đổi thửa, gia đình chỉ còn một thửa ruộng nằm sát đường giao thông nội đồng, thuận tiện đủ bề. Bây giờ, cứ mỗi khi vào vụ lúa, tiền thuê máy làm đất, máy gặt, xe ô tô vận chuyển phân bón... giảm đáng kể, nhờ đó mà đỡ tốn kém công sức, thời gian, tiền của rất nhiều, bà con phấn khởi lắm.".

Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Song hành với công tác dồn điền đổi thửa, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất, khôi phục và phát triển nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản sau sự cố môi trường biển...

Ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch cho biết, sau khi hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, địa phương chúng tôi đã trích ngân sách để nâng cấp, xây dựng mới nhiều tuyến đường giao thông nội đồng, kênh mương thuỷ lợi nhằm giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình sản xuất.

Cùng với đó, UBND xã Quảng Thạch còn chỉ đạo nông dân chuyển đổi được 20 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi, ngô, đậu, lạc... mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với trồng lúa.

Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, nhờ mạnh dạn chỉ đạo nhân dân chuyển đổi đất gò đồi kém hiệu quả sang trồng tập trung cây ăn quả (cam, bưởi, nhãn, chè xanh...) được 15 ha, trồng sắn khoảng 60 ha, trồng cây dược liệu (gừng, nghệ, nén, cà gai leo) khoảng 80 ha, xã Quảng Thạch đã nâng hiệu quả kinh tế lên cao hơn từ 2 đến 8 lần so với trồng keo, tràm như trước đây...

Nông dân xã Quảng Thạch mạnh dạn chuyển đổi đất gò đồi kém hiệu quả sang trồng tập trung các loại cây gừng, nghệ, nén, cà gai leo.
Nông dân xã Quảng Thạch mạnh dạn chuyển đổi đất gò đồi kém hiệu quả sang trồng tập trung các loại cây gừng, nghệ, nén, cà gai leo.

Song song với công tác dồn điền đổi thửa, để tạo nên những đột phá trong sản xuất nông nghiệp, năm 2017, huyện Quảng Trạch đã thực hiện chuyển đổi bộ giống lúa kém chất lượng, năng suất thấp, như: IR50404, X21, NX30, Xi23..., sang giống lúa chất lượng cao gồm P6, PC6, SV181..., với tỷ lệ lúa thuần chiếm 35% diện tích, lúa chất lượng chiếm 65% diện tích.

Trong vụ đông-xuân năm 2016-2017, huyện còn tiến hành chuyển đổi được 55 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, lạc. Bước vào vụ hè - thu năm 2017, toàn huyện tiếp tục chuyển đổi 60 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đậu xanh. Mỗi ha đất chuyển đổi được UBND huyện Quảng Trạch hỗ trợ 3 triệu đồng.

Để khuyến khích bà con mở rộng phát triển sản xuất, đưa các loại cây, con giống có năng suất, chất lượng vào thâm canh, nâng cao hiệu quả kinh tế, năm 2017, huyện Quảng Trạch đã đầu tư 4,5 tỷ đồng hỗ trợ các ban ngành, địa phương triển khai được 42 mô hình phát triển sản xuất. Các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần đưa ngành nông nghiệp của huyện ngày càng phát triển.

Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện đã thực hiện chuyển đổi bộ giống lúa kém chất lượng, năng suất thấp sang giống lúa mới chiếm 38% diện tích, giống lúa chất lượng chiếm 71% diện tích.

Ngoài ra, huyện còn thực hiện chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác với diện tích 220 ha (gồm: chuyển đổi đất gò đồi từ trồng keo, tràm sang trồng cây ăn quả 60 ha, trồng nghệ 15 ha, trồng cà gai leo 17 ha, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lạc, ngô, đậu, sen 130 ha...).

Văn Minh
 

,
  • Lệ Thủy: Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa

    (QBĐT) - Thời điểm này, các trà lúa hè - thu trên địa bàn huyện Lệ Thủy đang vào giai đoạn làm đòng, quyết định tới năng suất và sản lượng của cả vụ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nên nhiều diện tích lúa đã xuất hiện sâu đục thân, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

    04/08/2018
    .
  • Quảng Trạch: Tập trung chỉ đạo xã Quảng Phương về đích nông thôn mới

    (QBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, UBND huyện Quảng Trạch đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018...

    04/08/2018
    .
  • Lệ Thủy: Tiếp tục chuyển đổi gần 45ha đất lúa kém hiệu quả

    (QBĐT) - Thời gian qua, nông dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã mạnh dạn chuyển một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: dưa hấu, khoai lang, mướp đắng, nén, kiệu và các loại đậu, đỗ...

    03/08/2018
    .
  • Quảng Trạch: Nỗ lực khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường biển

    (QBĐT) - Tính đến tháng 7-2018, việc chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân sau sự cố môi trường biển trên địa bàn huyện Quảng Trạch cơ bản đã hoàn thành, đạt kết quả cao.

    03/08/2018
    .
  • PGD NHCSXH huyện Bố Trạch: Sát cánh cùng người lính Cụ Hồ

    (QBĐT) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", cùng với sự giúp sức của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các hội viên Hội CCB huyện Bố Trạch đã hăng hái thi đua phát triển kinh tế, cùng giúp nhau giảm nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên khó khăn vươn lên, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

    03/08/2018
    .
  • Minh Hóa: Tiến hành thi công cải tạo đường dây 35kV

    (QBĐT) - Vừa qua, Điện lực Minh Hóa đã cắt điện toàn huyện Minh Hóa để tiến hành thi công cải tạo đường dây 35kV thuộc dự án TBA 110kV huyện Tuyên Hóa và đấu nối.

    03/08/2018
    .
  • Những thách thức đối với tôm Việt Nam khi xuất khẩu sang Mỹ

    Không chỉ phải chịu thuế chống bán phá giá cao, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm Việt Nam vào thị trường Mỹ đang phải đối mặt với những chính sách nghiêm ngặt của nước này nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất trong nước.

    03/08/2018
    .
  • Xác định những giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam

    Việc chỉ ra các hạn chế kìm hãm quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0...

    02/08/2018
    .