.

Sức sống mới trên đất anh hùng Lương Ninh

.
09:42, Chủ Nhật, 02/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Cách đây 73 năm, cùng với cả nước, quân dân xã Lương Ninh nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Hôm nay, mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng ấy lại vươn mình, vượt qua bao khó khăn, thách thức, tô điểm bức tranh nông thôn Quảng Bình thêm những gam màu tươi sáng.

Đất anh hùng

Ngày 20-8-1945, tại làng Võ Xá, BCH Việt Minh phủ Quảng Ninh họp để tiếp thu lệnh tổng khởi nghĩa với Tỉnh bộ Việt Minh. Ngày 21-8, Ủy ban khởi nghĩa triệu tập hội nghị triển khai kế hoạch giành chính quyền ở phủ Quảng Ninh.

Đơn vị vũ trang của huyện được lệnh bao vây phủ lỵ. Trung đội tự vệ Văn La được lệnh theo dõi mọi động thái của phủ đường Quảng Ninh, cắt đứt liên lạc giữa bọn nha lại trong phủ với bên ngoài. Việt Minh, tự vệ các làng trong khu vực rộn ràng chuẩn bị băng cờ, khẩu hiệu, giáo mác, gậy gộc cho quần chúng, động viên mọi người sẵn sàng xuống đường biểu tình khởi nghĩa giành chính quyền.

Đúng 12 giờ đêm ngày 21-8-1945, lực lượng tự vệ phối hợp với lực lượng nghĩa quân bắt gọn tên Phủ Vui và bọn nha lại giam vào phủ; lính phủ đầu hàng vô điều kiện. Đúng lúc ấy, tiếng mõ, trống vang dậy khắp làng xóm thúc dục mọi người xuống đường biểu tình. Nhân dân từ khắp nơi trong vùng, như: Văn La, Lương Yến, Vĩnh Tuy, Trung Trinh, Lệ Kỳ, Phúc Duệ, lần lượt kéo về địa điểm tập kết.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 23-8, quần chúng nhân dân trong phủ tập trung nghiêm chỉnh tại bờ bắc phà Quán Hàu, đội ngũ chỉnh tề, vũ khí trong tay, sẵn sàng tiến về phủ đường giành chính quyền.

Đoàn quân theo quốc lộ tiến về phủ lỵ Quảng Ninh, đóng ở Ruộng Nương, Văn La, sau đó tỏa ra chiếm các công sở, giao cho tự vệ canh gác. Ban lãnh đạo khởi nghĩa tập trung quần chúng ở sân phủ. Lá cờ đỏ sao vàng được treo lên cột cờ giữa sân phủ phấp phới tung bay. Tri phủ Nguyễn Vui cùng toàn bộ nha lại trong phủ cúi đầu chịu tội. Danh sách Ủy ban khởi nghĩa được giới thiệu giữa quần chúng.

Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương, người dân Lương Ninh hôm nay hăng say thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho quê hương.
Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương, người dân Lương Ninh hôm nay hăng say thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho quê hương.

Đồng chí Nguyễn Chuân, thay mặt Ủy ban cách mạng lâm thời Quảng Ninh tuyên bố xóa bỏ chính quyền bù nhìn Nhật ở phủ Quảng Ninh, thiết lập chế độ mới do chính quyền nhân dân lãnh đạo. Ủy ban cách mạng đọc lời hiệu triệu và công bố một số chính sách của Tổng bộ Việt Minh, kêu gọi toàn dân đoàn kết, xây dựng chính quyền, xây dựng cuộc sống mới, bảo vệ thành quả cách mạng.

Cuộc mít tinh kết thúc nhanh gọn. Tiếng hoan hô của quần chúng vang dậy cả một vùng. Hàng ngàn người được chuyển đội hình thành hàng sáu, rầm rập kéo về Đồng Hới cùng tham gia giành chính quyền ở tỉnh lỵ. 8 giờ sáng ngày 23-8-1945, Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Bình ra mắt nhân dân. Lực lượng khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của tổ chức Việt Minh các cấp tiếp tục tỏa về các làng xã để giải tán bộ máy hương lý, lập chính quyền cách mạng.

Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND xã Lương Ninh Lê Thế Triển phấn khởi cho biết: “Để xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lương Ninh luôn xác định cần nỗ lực, phấn đấu hết mình để xây dựng quê hương ngày càng tiến bộ, đi lên.

Để hoàn thành các tiêu chí NTM, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân về mục tiêu của chương trình. Xã cũng chọn lọc các tiêu chí, tiêu chí dễ, không cần sự đầu tư của Nhà nước thực hiện trước, tiêu chí khó thực hiện sau; đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần chủ động của người dân, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra; tạo sự đồng thuận và thống nhất từ các cấp chính quyền đến người dân.

Đến tháng 9-2014, Lương Ninh hoàn thành 19/19 tiêu chí về NTM và đã trở thành 1 trong 11 xã đầu tiên của tỉnh ta được công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Sau hơn 4 năm “cán đích” nông thôn mới, hiện tại, các tiêu chí của Lương Ninh đều được giữ vững".

Trong phát triển kinh tế, xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là mặt trận hàng đầu, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Lương Ninh đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm; vận động nhân dân vay vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp người nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác vận động quần chúng, thời gian qua, các chỉ tiêu phát triển KT-XH của xã đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Cùng với nhiều ngành nghề truyền thống, như: mộc, nề, vật liệu xây dựng, nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, vận tải, dịch vụ mới ra đời, tạo nên sự đa dạng và toàn diện của một nền kinh tế mới, góp phần giải quyết hiệu quả bài toán giảm nghèo bền vững ở địa phương. Hiện tại, toàn xã chỉ còn 3,92% hộ nghèo, mức thu nhập của người dân đạt 37 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực văn hoá-xã hội cũng được Lương Ninh chú trọng phát triển. Do vậy, chất lượng y tế, giáo dục tiếp tục được nâng cao. Trạm y tế và các trường học trên địa bàn xã được xây dựng kiên cố, được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được nhân dân tích cực hưởng ứng và thu được kết quả đáng khích lệ. Đến nay, 100% thôn trong xã có nhà văn hoá, có đội văn nghệ cùng các câu lạc bộ, nhóm sở thích, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia...

Với những nỗ lực đáng ghi nhận, Lương Ninh hôm nay đang thay da đổi thịt từng ngày, bức tranh kinh tế-xã hội đang bừng lên những mảng màu tươi sáng, hòa nhịp cùng sự phát triển, đi lên của tỉnh nhà.

Trong niềm phấn khởi ấy, ông Lê Thế Triển khẳng định: “Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lương Ninh sẽ luôn vững tin, nguyện đồng sức, đồng lòng phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy nội lực, xây dựng Lương Ninh ngày một khang trang hơn, hiện đại hơn”.

T.An-T.Hải
 

,
  • Ký ức hào hùng về mùa thu cách mạng

    (QBĐT) - Chúng tôi về vùng giáo Kinh Nhuận, xã Cảnh Hoá (huyện Quảng Trạch) để gặp gỡ và trò chuyện cùng cụ ông Phạm Cao Đào, sinh 25-2-1925. Đã 73 năm trôi qua, nhưng hình ảnh về những ngày đầu nổi dậy giành chính quyền dường như vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người cán bộ tiền khởi nghĩa này...

    02/09/2018
    .
  • Đồng Phú chuyển mình

    (QBĐT) - Trải qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập của dân tộc, bao thế hệ cha anh của quê hương Đồng Phú luôn đồng lòng, dũng cảm quên mình để bảo vệ làng xóm, giữ vững mảnh đất thân yêu giữa lòng thành phố.

    02/09/2018
    .
  • Nơi hạt giống cách mạng nẩy mầm

    (QBĐT) - Xã Tân Thủy là "cái nôi" cách mạng của huyện Lệ Thủy, nơi đây tháng 11-1931, Chi bộ Mỹ Thổ-Trung Lực, chi bộ Đảng đầu tiên ở vùng Nam Quảng Bình, được thành lập.

    02/09/2018
    .
  • TP. Đồng Hới: Xây dựng 420 mô hình "Dân vận khéo"

    (QBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020, đến nay TP. Đồng Hới đã xây dựng được 420 mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực.

    01/09/2018
    .
  • Đảng bộ huyện Lệ Thủy: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

    (QBĐT) - Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã chú trọng chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là loại hình chi bộ Đảng nông thôn.

    01/09/2018
    .
  • Hội CCB xã Gia Ninh: Nêu gương sáng trong xây dựng nông thôn mới

    (QBĐT) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", những năm qua, Hội Cựu chiến bình(CCB) xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần cùng địa phương phấn đấu cán đích nông thôn mới cuối năm 2018.

    01/09/2018
    .
  • Lệ Thủy: Tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng

    (QBĐT) - Ngày 28-8, Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ" giai đoạn 2016-2020.

    01/09/2018
    .
  • Giá trị cộng thêm cho Ngày Độc lập bắt đầu từ nay ở Sài Gòn

    Nếu tính từ mờ sáng ngày 1-9-1858, đến đầu giờ chiều ngày 2-9-1945 - thời gian có thể đếm được chính xác năm-tháng-ngày-giờ nhưng khó mà thống kê đầy đủ quá trình đấu tranh của cả một dân tộc trong gần 90 năm ấy.

    01/09/2018
    .