.

TP. Đồng Hới: Cháy rừng phòng hộ ven biển

.
20:32, Thứ Hai, 17/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 17-6, trên địa bàn xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) xảy ra vụ cháy rừng ven biển thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ TP. Đồng Hới.

Các lực lượng tham gia PCCC tại xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới)
Các lực lượng tham gia PCCC tại xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).
Theo thông tin ban đầu, đám cháy được phát hiện vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17-6. Lửa bùng phát từ khu vực quy hoạch nghĩa địa thuộc địa phận thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh.
 
Do thời tiết nắng nóng gay gắt, gió lớn cùng với thảm thực vật và cây rười mọc dày đặc làm cho ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ ven biển xã Bảo Ninh.
 
Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, TP. Đồng Hới đã huy động các lực lượng, gồm: Ban quản lý rừng phòng hộ TP. Đồng Hới, Quân sự, Công an, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, lực lượng dân quân cơ động của TP. và 4 xã phường Phú Hải, Bảo Ninh, Hải Đình, Hải Thành, cùng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Cảnh sát PCCC và CNCH  (Công an tỉnh) khẩn trương tham gia chữa cháy rừng.
 
Với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.
 
Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy rừng đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
 
N.L
,