.

Đoàn viên thanh niên hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh"

.
21:33, Chủ Nhật, 09/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2019, ngày 9-6, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ II năm 2019.
Các ĐVTN trong Khối các cơ quan tỉnh đang dọn vệ sinh tại bãi biển Quang Phú
Các ĐVTN Đoàn Khối các cơ quan tỉnh dọn vệ sinh tại bãi biển Quang Phú, TP. Đồng Hới
“Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh cùng với cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển, phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nói không với rác thải nhựa. Ngay sau lễ ra quân, gần 200 đoàn viên của các đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc đã dọn vệ sinh hơn 1km dọc bãi biển Quang Phú, TP. Đồng Hới. 
 
Nhân dịp này, tại siêu thị Co.opmart, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên siêu thị tổ chức tuyên truyền các nội dung về chống rác thải nhựa, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần và gấp túi giấy thay thế túi nilon.
 
Cùng ngày, các tổ chức cơ sở Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động chung tay bảo vệ môi trường.
 
X.V

* Ngày 9-6, hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”, Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện mô hình “Thôn, bản biên giới xanh-sạch-đẹp” và chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại 14 xã, phường biên giới trong toàn tỉnh.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh"
Hơn 700 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên các địa bàn đã ra quân làm vệ sinh, thu gom hơn 10 tấn rác thải.
 
Hoạt động này không chỉ làm sạch môi trường mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen xả rác bừa bãi; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Lan Chi

 

,