.

Hỗ trợ làm nhà cho nạn nhân chất độc da cam

.
08:58, Thứ Năm, 16/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 15-5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban quản lý dự án Điện 2 đã hỗ trợ 1 tỷ đồng vào Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Quảng Bình để làm nhà cho 7 gia đình nạn nhân da cam tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Đại diện lãnh đạo EVN hỗ trợ 1 tỷ đồng vào Quỹ Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin tỉnh.
Đại diện lãnh đạo EVN hỗ trợ 1 tỷ đồng vào Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

Đây là những gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, chưa có nhà ở kiên cố. Được biết, năm 2017, EVN và Ban quản lý dự án Điện 2 đã triển khai nhiều hoạt động như: hỗ trợ, thăm hỏi, sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Quảng Đông trong trận bão năm 2017 với số tiền gần 1,5 tỷ đồng; nhận đỡ đầu cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Đông với số tiền 1.800.000 đồng/học sinh/năm…

Ban quản lý dự án Điện 2 được EVN giao thay mặt chủ đầu tư quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch gồm: cơ sở hạ tầng, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I công suất 1.200MW, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II công suất 1.200MW.
 
Được biết, dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương và tăng nguồn thu cho ngân sách khoảng 2.400 tỷ đồng mỗi năm.
 
Phạm Hà
,