.

Cắm biển cảnh báo phòng, chống đuối nước

.
15:45, Thứ Năm, 30/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhằm giảm thiểu tối đa về tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, từ đầu tháng 5-2019 đến nay, xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá đã tích cực tuyên truyền và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phòng chống đuối nước cho người dân, đặc biệt là đối với trẻ em.
Một biển cảnh báo đuối nước được UBND xã Mai Hoá triển khai cắm ở khu vực có sông Gianh chảy qua địa bàn.
Biển cảnh báo đuối nước được UBND xã Mai Hoá triển khai cắm ở khu vực có sông Gianh chảy qua địa bàn.
Ông Trần Xuân Tân, Bí thư Đảng uỷ xã Mai Hoá cho biết, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 và thực hiện kế hoạch của UBND huyện Tuyên Hóa, thời gian qua, chính quyền xã Mai Hóa đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, như: kêu gọi đóng góp quỹ trẻ em, hỗ trợ kinh phí cho các thôn tổ chức đêm sinh hoạt hè cho các cháu, tạo các sân chơi lành mạnh, bổ ích...
 
Đặc biệt, xã Mai Hoá đã triển khai cắm biển báo tại các khu vực gần bờ sông, hồ, đập Bẹ, nơi có nguy cơ trẻ em bị đuối nước cao. Hiện, toàn xã đã cắm được 10 biển cảnh báo đuối nước tại những vị trí "điểm đen" trên địa bàn.
 
Theo kế hoạch, UBND xã sẽ tiến hành cắm tổng thể 15 biển cảnh báo đuối nước trên địa bàn xã.
 
Cùng với đó, nhằm bảo đảm cho các trẻ em có một mùa hè thật ý nghĩa, an toàn, UBND xã Mai Hoá đang đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi toàn thể nhân dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh luôn nhắc nhở, quản lý con em mình tuyệt đối không để các em ra sông suối một mình, đi chơi không xin phép...
 
Văn Minh
,