.

Hỗ trợ 625 nhà ở cho hộ nghèo

.
07:44, Thứ Sáu, 19/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có 625 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Hầu hết các đối tượng được hỗ trợ thuộc hộ gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn… chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở.

Hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 48 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
Hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 48 xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Cụ thể, 254 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; 291 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2; Ủy ban MTTQVN tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 37 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo bị thiệt hại do thiên tai ở xã Tân Trạch và Thượng Trạch (Bố Trạch) và 43 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai ở xã Dân Hóa và Trọng Hóa (Minh Hóa).

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định và giúp cho các hộ nghèo yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, thông qua việc triển khai thực hiện còn khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ trong cộng đồng theo đúng chủ trương “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở”.

N.L

 
,