.
Chào mừng Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng ba Minh Hóa năm 2019

Sản vật phiên chợ Hội rằm tháng ba Minh Hóa

.
10:24, Thứ Tư, 17/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Du khách đến với Minh Hóa, đặc biệt trong dịp Hội rằm tháng ba đừng quên tham dự phiên chợ rằm truyền thống để giao lưu, mua sắm những sản vật riêng có của địa phương và thưởng thức những món ăn truyền thống, đặc trưng của người dân nơi đây…

Tấp nập người bán, người mua các sản vật ở phiên chợ rằm tháng ba.
Tấp nập người bán, người mua các sản vật ở phiên chợ rằm tháng ba.
Rượu đoác, óc đá là 2 món đặc sản của người Rục, một trong 10 tộc người bí ấn nhất thế giới.
Rượu đoác, óc đá là 2 món đặc sản của người Rục, một trong 10 tộc người bí ấn nhất thế giới.
Trứng kiến và rau bún muối chua, 2 thứ nguyên liệu mà người dân Minh Hóa dùng để nấu món canh kiến đặc sản riêng có.
Trứng kiến và rau bún muối chua, 2 thứ nguyên liệu mà người dân Minh Hóa dùng để nấu món canh kiến đặc sản riêng có.
Trong ngày hội rằm, người dân Minh Hóa thường ăn ốc tực, một loài ốc chỉ sống ở khe nước chảy, rất sạch và thơm với pồi.
Trong ngày hội rằm, người dân Minh Hóa thường ăn ốc tực, một loài ốc chỉ sống ở khe nước chảy, rất sạch và thơm với pồi.

Phan Phương

,