.

Ước mơ được dùng điện lưới quốc gia

.
08:19, Thứ Năm, 08/11/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2011, ngành Điện lực đã tiến hành thi công một tuyến đường điện "giăng" ngang qua hai bản Trung Sơn và Chân Trôộng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Thế nhưng khi đưa vào sử dụng, lưới điện này không cấp điện cho người dân ở hai bản nói trên. Nguyên do đây là lưới điện trung thế, không bố trí hệ thống lưới điện hạ thế kéo vào tận khu dân cư...    

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết: Tại thời điểm này, xã Trường Sơn có tới 6 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia. Để xóa được "điểm trắng" về điện cho toàn bộ các thôn, bản trong xã là điều không dễ gì thực hiện được trong ngày một ngày hai bởi phải cần đến một nguồn kinh phí rất lớn. Hơn nữa, việc thi công các trục đường điện ở xã Trường Sơn sẽ rất phức tạp bởi yếu tố địa hình, địa mạo không mấy thuận lợi...

Khó khăn là vậy,  nhưng nhờ sự quan tâm đầu tư của các cơ quan chức năng, năm 2011, ngành Điện đã đầu tư một tuyến đường điện băng ngang qua hai bản Trung Sơn và Chân Trôộng. Không hiểu trong hồ sơ thiết kế như thế nào mà quên việc "bố trí" các hạng mục cấp điện sinh hoạt cho người dân ở hai bản nói trên. Vì vậy, các hộ dân Trung Sơn và Chân Trôộng đã liên tục kiến nghị lên xã nhằm xin ngành Điện lắp đặt một tuyến đường điện hạ thế kéo về bản phục nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Hội đồng nhân dân xã Trường Sơn cũng đã chuyển tải kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng, nhưng không biết đến bao giờ người dân hai bản nói trên mới có điện lưới quốc gia để sinh hoạt...

Đem kiến nghị của cử tri bản Chân Trôộng và Trung Sơn đến gặp ông Phạm Ngọc Hoài, Phó giám đốc Điện lực Đồng Hới để tìm lời giải đáp, được biết: Tuyến đường điện trung thế nói trên hiện do Điện lực Đồng Hới quản lý. Mục đích của tuyến điện trung thế này là để phục vụ cho bà con hai bản Trung Sơn, Chân Trộng và xã Trường Sơn.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại bản Chân Trôộng (xã Trường Sơn).
Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại bản Chân Trôộng (xã Trường Sơn).

Nguyên nhân của việc các hộ dân ở hai bản Trung Sơn và Chân Trôộng không có điện để sinh hoạt là do mục tiêu đầu tư ban đầu của dự án lưới điện trung thế này không bố trí các hạng mục kéo điện hạ thế đến tận từng hộ gia đình. Muốn đưa điện đến các hộ dân ở hai bản Chân Trôộng và Trung Sơn, Điện lực Đồng Hới phải "chuyển" từ lưới điện trung thế sang hạ thế thì mới có thể cấp điện cho người dân sử dụng được. Và "chiếu" theo quy định của ngành Điện, nếu các hộ dân ở bản Chân Trôộng và Trung Sơn muốn có điện thì cần phải làm các thủ tục mua bán điện với đơn vị, từ đó ngành Điện mới đầu tư cấp điện...

Ông Hoài cho biết thêm: Trình tự và thủ tục là vậy, thời gian qua, mặc dù đã được ngành Điện "vận động", nhưng nhiều người dân tại hai bản Chân Trôộng và Trung Sơn vẫn không làm thủ tục mua bán điện với Điện lực Đồng Hới. Do đó, đơn vị chưa thể cấp điện cho họ ngay được. Hiện chỉ mới có 2 điểm trường học ở bản Trung Sơn và 8 hộ dân ở bản Chân Trôộng đã làm thủ tục mua bán điện với đơn vị. Trong quá trình hoạt động, đơn vị luôn quan tâm ưu tiên đầu tư phục vụ cho các khách hàng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Thế nhưng, do nguồn kinh phí còn "hạn hẹp" nên đơn vị chưa thể sớm đầu tư các tuyến nhánh điện hạ thế kéo vào sát các hộ dân cư bản Trung Sơn và Chân Trôộng. Điện lực Đồng Hới đã có kế hoạch trong năm 2013 sẽ đầu tư xây dựng, lắp đặt một số tuyến nhánh điện hạ thế nhằm cấp điện cho bà con ở hai bản nói trên.  

Được biết, bản Trung Sơn hiện có 61 hộ, với 263 nhân khẩu và bản Chân Trộng có 45 hộ, với 206 nhân khẩu, tất cả đều là người Bru - Vân Kiều. Mới đây, để giải quyết tình trạng "khát" điện sinh hoạt cho người dân toàn xã Trường Sơn nói chung và người Vân Kiều hai bản Trung Sơn và Chân Trôộng nói riêng, thông qua các chương trình, dự án..., đã có 9 hộ dân ở bản Chân Trôộng được "ưu tiên" hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, điện năng lượng mặt trời chỉ phục vụ cho các hộ dân nói trên sử dụng được trong những ngày nắng ráo. Theo những hộ được hỗ trợ lắp đặt điện năng lượng mặt trời ở bản Chân Trôộng cho hay, nguồn điện năng lượng mặt trời hỗ trợ chỉ đủ để thắp sáng một vài bóng đèn vào ban đêm, không thể xem tivi, nấu cơm... như điện lưới quốc gia được.

                                                                                           Văn Minh






 

,