.

Sâu lắng đêm nhạc "Tri ân quê hương" của giáo sư Nguyễn Anh Trí

.
11:30, Chủ Nhật, 14/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi, tối 13-7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã diễn ra đêm nhạc "Tri ân quê hương" của giáo sư, nhạc sỹ (GS-NS) Nguyễn Anh Trí. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo sư, nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí trong đêm nhạc “Tri ân quê hương”.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tặng hoa chúc mừng giáo sư, nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí trong đêm nhạc “Tri ân quê hương”.
Tham dự chương trình về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể Thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; người thân, bạn bè của giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.
được dàn dựng công phu, hoành tráng.
Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng.
Phát biểu khai mạc đêm nhạc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Công Thuật đã gửi lời cảm ơn GS-NS Nguyễn Anh Trí đã dành tình cảm sâu nặng cho quê hương Quảng Bình thông qua đêm nhạc “Tri ân quê hương”, đồng thời nêu bật những cống hiến to lớn của GS Nguyễn Anh Trí. Theo đó, ông Nguyễn Anh Trí (sinh ngày 14-9-1957, quê ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) là giáo sư, tiến sĩ y khoa, bác sĩ cao cấp, chính trị gia, nhà thơ và nhạc sĩ. Ông được phong Thầy thuốc Nhân dân và Anh hùng Lao động. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 (2016-2021); là Viện trưởng đầu tiên của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (2003-2017). Ông là người đề xướng và tổ chức thành công “Lễ hội Xuân Hồng” và “Hành trình Đỏ” về hiến máu nhân đạo. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Anh Trí được xem là nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam trong các công nghệ truyền máu và ghép tế bào gốc. Ông đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN (2017), Giải Nhất Nhân tài đất Việt (2016)…
 
Ông đã công bố trên 319 công trình nghiên cứu khoa học các cấp, 19 cuốn sách viết về lĩnh vực huyết học, truyền máu. Là một nhà khoa học nhưng đến nay, giáo sư Nguyễn Anh Trí đã sáng tác được hơn 50 ca khúc, ông là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam.
>
Tiết mục trong ca khúc "Thương lắm câu hò quê mẹ"
Phát biểu tại đêm nhạc, GS-NS Nguyễn Anh Trí chia sẻ: “Tôi là người con sinh ra và lớn lên ở Lệ Thủy – Quảng Bình, rời quê nhà cách đây hơn 40 năm và lập nghiệp ở Hà Nội. Từ lúc xa quê đến nay, tôi cũng đã có được những thành công nhất định trong cuộc sống, trong công việc, trong nghiên cứu khoa học và cả trong những hoạt động sáng tác thơ, nhạc…
 
Tôi luôn nghĩ, tất cả những thành công mà mình có được đều xuất phát từ cái gốc là đức tính cần cù, chịu khó, quyết tâm, nhiệt thành và ân nghĩa của đất mẹ Quảng Bình. Bởi vậy, tôi tổ chức đêm nhạc hôm nay như là lời tri ân của mình với đất mẹ. Xin một lần được cúi đầu trước đất mẹ quê hương!”.
Hàng nghìn khán giả đến tham dự đêm nhạc
Hàng nghìn khán giả đến tham dự đêm nhạc

Được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT-TH Quảng Bình, đêm nhạc “Tri ân quê hương” của GS-NS Nguyễn Anh Trí  càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Bình và kỷ niệm 70 năm Ngày “Quảng Bình quật khởi”.

GS-NS Nguyễn Anh Trí đã lựa chọn khoảng 18 ca khúc trong số hơn 50 ca khúc ông đã sáng tác để thực hiện chương trình. Trong khuôn khổ của chương trình, khán giả đã được thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, hoành tráng.

Đêm nhạc đã thực sự đưa người xem đi qua nhiều những cung bậc cảm xúc với 3 phần: “Quê hương yêu dấu”, “Đi xa và nỗi nhớ”, “Tổ quốc và mẹ”. Sâu lắng, tự hào với những “Bài ca bà mẹ Việt Nam anh hùng”, hoài niệm trong “Nhớ những mùa đông”;  trân trọng, xúc động nghẹn ngào với “Mẹ” và những ca khúc bày tỏ tình cảm sâu nặng, sự trân trọng và tình yêu với đất mẹ Quảng Bình như: "Quê mẹ Quảng Bình ơi!", “Sống mãi với thu vàng”, "Đua bơi quê mình", "Về lại mái trường xưa”, "Thương lắm câu hò quê mẹ".

 
Trong đêm nhạc, GS-NS Nguyễn Anh Trí đã trao một khoản từ thiện trị giá 100 triệu đồng cho những gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn và một gói xét nghiệm tầm soát ung thư gan miễn phí trị giá 500 triệu đồng cho người dân trong tỉnh.
Phan Phương 
,