.

Nghệ sỹ nhân dân Đặng Thái Sơn trở về cùng tuyệt phẩm của Beethoven

.
13:46, Thứ Năm, 25/07/2019 (GMT+7)
Nghệ sỹ nhân dân Đặng Thái Sơn sẽ trình diễn tác phẩm của Beethoven ở buổi hòa nhạc khép lại Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2019.
Nghệ sỹ nhân dân Đặng Thái Sơn trình diễn trong một chương trình hòa nhạc ở Hà Nội dịp đầu năm 2019. (Ảnh: TTXVN)
Nghệ sỹ nhân dân Đặng Thái Sơn trình diễn trong một chương trình hòa nhạc ở Hà Nội dịp đầu năm 2019. (Ảnh: TTXVN)
Nghệ sỹ nhân dân Đặng Thái Sơn sẽ về nước, biểu diễn trong buổi hòa nhạc đặc biệt (tối 25-8) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2019.
 
Tại đây, nghệ sỹ piano hàng đầu thế giới sẽ trình diễn bản Concerto số 3 cho piano của Beethoven. Đêm hòa nhạc do nhạc trưởng-nghệ sỹ ưu tú Trần Vương Thạch chỉ huy.
 
Nghệ sỹ nhân dân Đặng Thái Sơn là nghệ sỹ châu Á đầu tiên đoạt giải nhất tại cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin tại Ba Lan (1980). Năm 2010, ông là một trong ba nghệ sỹ toàn cầu được mời biểu diễn tại Gala kỷ niệm 200 năm nhà soạn nhạc vĩ đại Chopin.
 
Liên hoan Giai điệu mùa Thu diễn ra từ ngày 17 đến 25-8 tại Thành phố Hồ Chí Minh với các buổi diễn thuộc ba lĩnh vực: nhạc kịch, nhạc giao hưởng thính phòng và múa.
“Chương trình sẽ giới thiệu tới khán giả nhiều tiết mục mới mẻ, giàu tính thể nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm,” nghệ sỹ ưu tú Trần Vương Thạch - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
 
Vở nhạc kịch trinh thám “Yesterday’s memory” (biên kịch: Anna-Sophie Weber, đạo diễn: David Hermann) sẽ mở màn liên hoan. Từ tình tiết có người bị sát hại tại một nhà hát opera, vở nhạc kịch sẽ dẫn dắt khán giả vào một hành trình phức tạp, nhiều bất ngờ. Ở phần âm nhạc trong vở nhạc kịch này, việc kết hợp tác phẩm của các nhà soạn nhạc lừng danh (Mozart, Beethoven, Wagner, Bach...) được coi là một ý tưởng mới mẻ, táo bạo của êkíp dàn dựng.
 
Ở lĩnh vực nhạc giao hưởng thính phòng, bên cạnh nghệ sỹ nhân dân Đặng Thái Sơn, liên hoan còn có sự tham dự của nhiều nhóm nghệ sỹ quốc tế: nhóm nghệ sỹ thính phòng Internetional Chamber Players (Mỹ), nhóm hòa tấu sáo The Eine Flute Ensemble (Hàn Quốc)...
Nhóm The Eine Flute Ensemble (hòa tấu sáo) của Hàn Quốc sẽ tham gia liên hoan. (Ảnh: BTC)
Nhóm The Eine Flute Ensemble (hòa tấu sáo) của Hàn Quốc sẽ tham gia liên hoan. (Ảnh: BTC)
Ngoài ra, sáu nghệ sỹ piano trẻ của Việt Nam (Nguyễn Lan Anh, Vũ Nhiên Hương, Đoàn Trần Thuỷ Tiên, Dương Hồng Phúc, Hồ Lê Đăng Khoa, Hồ Lê Đăng Khôi) cũng sẽ trình diễn trực tiếp ở buổi hòa nhạc trong khuôn khổ liên hoan.
 
“Trong số sáu buổi hòa nhạc, chúng tôi kỳ vọng đêm ‘Gió’ (24-8) sẽ thu hút sự quan tâm của giới trẻ. ‘Wind concert’ bao gồm những bản nhạc phim và nhiều ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn kèn và bộ gõ,” nghệ sỹ ưu tú Trần Vương Thạch chia sẻ.
 
Ở lính vực múa, lần đầu tiên, các nghệ sỹ công diễn vở “Mùa Xuân thiêng liêng” trong khuôn khổ liên hoan. Tác phẩm do biên đạo múa Hà Lan Joost Vrouenraets dàn dựng với phần âm nhạc dành cho ballet của nhà soạn nhạc Stravinsky./.
 
Theo An Ngọc (Vietnam+)
 
,