.

Liên hoan tuyên truyền lưu động "Trường Sơn-Con đường huyền thoại"

.
08:30, Thứ Hai, 13/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2019), tối 12-5, tại sân vận động xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch), tỉnh Quảng Bình phối hợp Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động với chủ đề "Trường Sơn-Con đường huyền thoại".
Tiết mục nghệ thuật tại liên hoan tuyên truyền gây xúc động khán giả.
Tiết mục nghệ thuật tại liên hoan tuyên truyền gây xúc động khán giả.
Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc “Trường Sơn-Con đường huyền thoại” diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15-5 tại 16 điểm của 8 tỉnh dọc tuyến đường huyền thoại Trường Sơn-Hồ Chí Minh đi qua: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum.
 
Chương trình liên hoan tuyên truyền lưu động tại Quảng Bình có sự tham gia của 6 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành phố, gồm: Bình Định, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Cao Bằng, Vĩnh Phúc và Hải Phòng.
Tiết mục tri ân, tôn vinh các chiến sỹ làm nhiệm vụ trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn huyền thoại.
Tiết mục tri ân, tôn vinh các chiến sỹ làm nhiệm vụ trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn huyền thoại.
Tại chương trình liên hoan, những tiết mục văn nghệ tái hiện những gian khổ, hiểm nguy,
ác liệt và hy sinh nhưng cũng vô cùng anh dũng, hào hùng của các chiến sỹ làm nhiệm vụ trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn, góp phần viết nên huyền thoại của con đường mang tên Bác đã làm khán giả nhân dân Quảng Bình xúc động, khâm phục tinh thần, ý chí chiến đấu và quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ, giải phóng đất nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.
 
Đêm liên hoan lưu động đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.  
 
Việc tổ chức liên hoan nhằm tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời tôn vinh, tri ân công lao và những đóng góp to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 
Qua đó, nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.
 
Hương Trà
 
,