.

Rộn ràng Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân Lào

.
07:34, Chủ Nhật, 14/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân Lào, ngày 13-4, Trường trung cấp Luật Đồng Hới tổ chức chương trình đón Tết cho gần 300 lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

Tết Bunpimay hay còn gọi là Tết té nước là ngày Tết cổ truyền của nhân dân Lào, diễn ra từ ngày 13 đến 15-4 dương lịch hàng năm với nhiều nghi lễ như: tắm tượng Phật, tục té nước, buộc chỉ cổ tay… mang ý nghĩa cầu mùa mưa đến, đem lại sức sống cho đất nước, mùa màng tốt tươi; mọi gia đình đón một năm mới may mắn, hạnh phúc.

Sau chương trình văn nghệ đặc sắc của các lưu học sinh Lào, phát biểu chúc mừng các lưu học sinh, thầy giáo Võ Khắc Hoan, Q. Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Đồng Hới đã thay mặt lãnh đạo nhà trường biểu dương kết quả học tập, rèn luyện của lưu học sinh Lào trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ niềm vui và ý nghĩa sâu sắc Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân Lào.

Lãnh đạo nhà trường mong muốn các lưu học sinh tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện để trở về xây dựng đất nước Lào ngày càng giàu mạnh, góp phần xây đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Một số hình ảnh Tết Bunpimay của nhân dân Lào tại Trường trung cấp Luật Đồng Hới:

Sau chương trình văn nghệ của các em lưu học sinh Lào.
Một tiết mục văn nghệ của lưu học sinh Lào.
Lãnh đạo trường Trung cấp Luật Đồng Hới tặng hoa, quà chúc mừng các em lưu học sinh đang theo học tại trường.
Lãnh đạo Trường trung cấp Luật Đồng Hới tặng hoa, quà chúc mừng lưu học sinh đang theo học tại trường.
 Tiếp đến là nghi thức cúng truyền thống.
Nghi thức cúng truyền thống.
 Trao nhau sợi chỉ buộc cổ tay.
Buộc chỉ cổ tay.
...và rộn ràng điệu múa Lăm vong.
Rộn ràng điệu múa lăm vong.

Ngọc Hải (thực hiện)

 

,