.

Lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc lần thứ IV

.
17:39, Chủ Nhật, 24/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong hai ngày 23 và 24-2, UBND huyện Lệ Thủy phối hợp với Ban trụ trì chùa Hoằng Phúc tổ chức lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc năm 2019.
Lễ rước nước tại lễ hội chùa Hoằng Phúc
Lễ rước nước tại lễ hội chùa Hoằng Phúc.
Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, huyện Lệ Thủy cùng các tăng ni, phật tử và người dân trên địa bàn.  
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đang thực hiện nghi lễ tắm phật
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đang thực hiện nghi lễ tắm Phật.
Lễ hội chùa Hoằng Phúc năm nay diễn ra với các nghi lễ truyền thống gồm: lễ phóng sinh, lễ rước nước từ vực An Sinh lên chùa, lễ tắm tượng Phật, lễ quy y, lễ cầu nguyện quốc thái dân an, Quảng Bình thịnh vượng và phát lộc, thả hoa đăng.
 
Ngoài ra, có các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian truyền thống như: kéo co, đẩy gậy, bài chòi, cờ tướng, bóng chuyền hơi, đánh đu… 
Đông đảo du khách đến với lễ hội di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc
Đông đảo du khách đến với lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc.
Chùa Hoằng Phúc là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung, tọa lạc tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy. Cuối năm 2014, chùa được sự đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa và được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử Quốc gia. 
 
Với những hoạt động mang tính văn hóa truyền thống, tâm linh đầy ý nghĩa chắc chắn sẽ tạo nên nét đặc sắc riêng của lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc.
 
Lễ hội này cùng với lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang vào dịp Quốc khánh 2-9 hàng năm sẽ là những điểm nhấn sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân huyện Lệ Thủy, góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa, du lịch tâm linh trên địa bàn.
 
X.V
 
,