.

"Hướng về biên cương Tổ quốc"

.
06:57, Thứ Tư, 20/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Đó là chủ đề của ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII do Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Roòn và Chi hội Văn học-Nghệ thuật huyện Quảng Trạch tổ chức ngày 19-2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
 
Tại sự kiện này, công chúng yêu thơ được nghe lại bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được thưởng thức các tác phẩm thơ, nhạc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, cùng nhiều tác phẩm thơ viết về biên giới, hải đảo. Nhiều tác phẩm thơ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe như: "Đá Nhảy chiều" (Nguyễn Tiến Nên), “Nếu không có các anh ở đó” (Lý Hoài Xuân), “Dòng suối” (Lê Minh Thắng), “Khi Tổ quốc cần” (Đậu Đình Minh)…
 
Ngày Thơ Việt Nam là một trong những sự kiện quan trọng được Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh tổ chức hàng năm, nhằm tôn vinh những giá trị của thơ, gắn kết nhà thơ và công chúng yêu thơ, tạo động lực, cảm hứng sáng tác cho các hội viên để tiếp tục có những tác phẩm thơ đạt chất lượng cao trong thời gian tới.
 
Nh.V
,