.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp xã giao đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn

.
10:53, Thứ Hai, 15/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT)  - Nhân chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, sáng 15-7, đồng chí Sục-sa-vạt Lắt-tha-chặc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào và đoàn công tác đã đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình.
 
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp đoàn. Cùng dự có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng và cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Trần Thắng bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn. Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã được gây dựng, gìn giữ, dày công vun đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-sỏn Phôn-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu, được nhiều thế hệ lãnh đạo 2 nước tiếp tục kế thừa, phát triển và nay đã trở thành tài sản chung vô giá.

Là 2 tỉnh có chung đường biên giới, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã hết sức quan tâm xây dựng, thắt chặt tình hữu nghị hợp tác với tỉnh Khăm Muộn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ký kết, hợp tác, giao lưu hữu nghị hết sức thiết thực và ý nghĩa.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình đã phối hợp với Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn chuẩn bị nội dung và xuất bản cuốn sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Quảng Bình-Khăm Muộn, giai đoạn 1945-2015" thành 2 thứ tiếng Việt Nam và Lào để phát hành rộng rãi ở hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình mong muốn thời gian tới, 2 tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn nói riêng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, cùng nhau phát triển bền vững, nhất là việc tổ chức các hoạt động theo dấu chân các lãnh tụ Việt Nam và Lào, thiết thực hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay-sỏn Phôn-vi-hản.

Đồng chí Sục-sa-vạt Lắt-tha-chặc, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng thời mong muốn thông qua trao đổi công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, đoàn được học tập thêm nhiều kinh nghiệm quý trong công tác.

Hiền Chi

 

,