.

Tăng cường cơ hội hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Quảng Bình và Nọng Khai

.
09:43, Thứ Bảy, 20/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 19-7, đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Nọng Khai (Thái Lan) do ông Jirasak Srikhacha, Phó tỉnh trưởng dẫn đầu. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của hai tỉnh Quảng Bình và Nọng Khai.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà đoàn công tác tỉnh Nọng Khai.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà đoàn công tác tỉnh Nọng Khai.

Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế-xã hội của hai tỉnh. Về phía tỉnh Nọng Khai, đại diện lãnh đạo các sở: Thương mại, Nông nghiệp, Giáo dục, Du lịch… đã thông tin tình hình phát triển trong từng lĩnh vực. Cụ thể, trong lĩnh vực thương mại, hoạt động giao thương, hàng hóa phát triển mạnh, đặc biệt là việc xuất khẩu hàng hóa qua thị trường Lào (năm 2018, giá trị xuất khẩu qua Lào đạt khoảng 62 triệu bạt Thái). Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng đã được xuất khẩu sang thị trường Việt Nam.

Tỉnh Nọng Khai có địa hình đồng bằng và sông ngòi, đa số hàng hóa chủ lực được chế biến từ các sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, Nọng Khai có 2 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là gạo thơm và măng cụt. Hai sản phẩm này đã đạt nhiều chứng nhận và giải thưởng về chất lượng sản phẩm ở Thái Lan.

Tỉnh Nọng Khai cũng có các tiềm năng phát triển du lịch, như: có chiều dài giáp sông Mê Kông khoảng 200km, có tượng Phật được nhiều du khách thập phương đến tham quan, cầu nguyện…

Sau khi nghe tình hình phát triển của các lĩnh vực kinh tế-xã hội tỉnh Nọng Khai, đồng chí Trần Tiến Dũng đã gửi lời cảm ơn sự chia sẻ những thông tin hữu ích đến các thành viên trong đoàn công tác. Qua những thông tin trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cơ hội để phát triển giao thương, hợp tác giữa Quảng Bình và Nọng Khai là rất lớn.

Hiện nay, các mặt hàng của Thái Lan đang được ưa chuộng và có uy tín đối với người tiêu dùng tỉnh Quảng Bình. Nhiều sinh viên, giáo viên của tỉnh Quảng Bình đã và đang tham gia học tập, tham dự các hội thảo nghiên cứu khoa học… tại Thái Lan và ngược lại. Khoảng cách địa lý giữa hai tỉnh không quá xa; các tiềm năng phát triển du lịch của hai tỉnh khá phong phú…

Với những tiền đề thuận lợi như vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh Quảng Bình cử cán bộ sang Nọng Khai hoặc mời cán bộ của tỉnh Nọng Khai sang Quảng Bình để có thêm cơ hội trao đổi các thông tin, tạo thuận lợi cho việc phát triển hợp tác giữa hai tỉnh...

Lê Mai

,